Thứ 5, 25/04/2024 21:47:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:14, 24/05/2017 GMT+7

Đồn biên phòng Tà Pét quản lý chặt địa bàn biên giới

Thứ 4, 24/05/2017 | 16:14:00 2,600 lượt xem
BP - Đồn biên phòng Tà Pét (Bộ đội biên phòng Bình Phước) quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 14km thuộc xã Lộc Thành. Đây là địa bàn khó khăn nhất của huyện Lộc Ninh với 42% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt có một số Việt kiều hồi hương nên đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đơn vị rất quan tâm đến công tác quản lý an ninh trật tự theo quy chế biên giới.

Đồn biên phòng Tà Pét thành lập năm 2004, là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích trong phong trào giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên cán bộ, chiến sĩ của đồn đã thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ: Đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với Đảng, tận tụy vì dân.

Thượng tá Hoàng Tất Thắng, Chính trị viên đồn cho biết, những năm qua, công tác phối hợp giữa đồn với chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới luôn được thực hiện tốt. Đặc biệt, đồn thường xuyên theo dõi, nắm bắt, phân tích, dự báo đúng tình hình, kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách xử lý tốt vấn đề nảy sinh và tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động vượt biên, vi phạm chủ quyền, quy chế biên giới. Đồn còn vận dụng linh hoạt đường lối, đối sách trong bảo vệ biên giới và công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác với chính quyền các xã và lực lượng biên phòng đối diện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra truy quét, mật phục trên biên giới, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động vượt biên, xâm nhập. Năm 2016, Đồn biên phòng Tà Pét tổ chức 120 lần tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm tra cọc dấu 62 lần; tuần tra song phương với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Đồn phối hợp bắt 8 vụ với 13 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; 2 đối tượng phá rừng, 3 đối tượng đưa xe vi phạm pháp luật qua biên giới Campuchia.

Đồn biên phòng Tà Pét và UBND xã Lộc Thành thường xuyên tổ chức luyện tập tác chiến trị an, chiến đấu tại chỗ, phòng chống cháy nổ, sẵn sàng huy động lực lượng giải quyết kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Hai bên phối hợp tuần tra, kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới, nhằm ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép trên địa bàn.

Ông  Lê Hồng Khanh, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành cho biết: Nhờ làm tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền giáo dục pháp luật, đặc biệt là bảo vệ an ninh biên giới nên thời gian qua, tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, vượt biên, vi phạm quy chế biên giới trên địa bàn giảm rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. 

T. Nhàn

  • Từ khóa
3904

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu