Thứ 5, 25/04/2024 15:17:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:27, 28/06/2019 GMT+7

Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh vận động quần chúng trong tình hình mới

Thứ 6, 28/06/2019 | 08:27:00 1,250 lượt xem
BP - Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, Bộ đội biên phòng Bình Phước được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài 18,6km, với 2 cặp cột mốc chính, 27 cột mốc phụ; quản lý địa bàn nội biên thuộc xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) với tổng dân số toàn xã khoảng 1.465 hộ/5.359 người, trong đó 33,2% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở, người có uy tín, tiêu biểu ở khu dân cư để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn biên giới.

Với tiêu chí chú trọng xây dựng con người, xây dựng môi trường đời sống văn hóa, lành mạnh gắn với bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan nhằm mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, điểm sáng văn hóa biên giới, Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh phối hợp chặt chẽ các cấp, ngành, MTTQ thông qua nhiều hình thức khác nhau để tuyên truyền, vận động. Đồng thời, phối hợp chính quyền xã Lộc Thịnh thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước như định canh, định cư, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chống lại những âm mưu của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết... Qua đó giúp nhân dân luôn cảnh giác trước những thủ đoạn, hoạt động lợi dụng vấn đề, tôn giáo của các phần tử xấu để chống phá cách mạng. Đồng thời, qua những lần tiếp xúc với nhân dân, đơn vị nắm tình hình khu vực cũng như dư luận xã hội, từ đó kịp thời định hướng tuyên truyền phản bác luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch nhằm ổn định an ninh trật tự; phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc về tôn giáo, dân tộc, không để xảy ra “điểm nóng”. 

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đến từng nhà dân để tuyên truyền phổ biến pháp luậtCán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đến từng nhà dân để tuyên truyền phổ biến pháp luật

Từ nhiều năm nay, các tổ tự quản an ninh trật tự được xem là cánh tay nối dài của bộ đội biên phòng, góp phần làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Anh Lâm Út Le (1985), Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự tổ 4, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh chia sẻ: Thông qua tuyên truyền, vận động, các thành viên trong tổ có ý thức trách nhiệm cùng nhau hỗ trợ Công an xã và Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Qua mỗi lần sinh hoạt đều tuyên truyền quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân. Nhờ đó bà con đều nghiêm túc chấp hành, thời gian qua trên địa bàn không xảy ra vụ việc nào nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn chủ động cùng chính quyền, đoàn thể cơ sở tuyên truyền đến nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tập quán và pháp luật, giữa truyền thống và hiện đại, thực hiện tốt các hoạt động tự quản tại cơ sở, xây dựng quy ước trong cộng đồng dân cư... Ngoài ra, đơn vị cũng tích cực giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, những năm qua đơn vị đã vận động các tập thể và cá nhân hỗ trợ 1 gia đình trên địa bàn trồng 300 cây cao su; thăm hỏi, tặng quà các già làng, gia đình chính sách, hộ nghèo... nhân ngày lễ, tết với tổng trị giá 378,8 triệu đồng. Đơn vị còn phối hợp các bệnh viện, tổ chức y tế trong và ngoài tỉnh khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 1.050 lượt người. Từ phong trào “Hũ gạo tình thương”, hằng tháng đơn vị đều hỗ trợ 1-2 hộ nghèo trên địa bàn, mỗi hộ 10-20kg. Đặc biệt thực hiện chương trình “Ngân hàng bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, đơn vị hỗ trợ bò giống cho 3 hộ/4 con bò, giúp nhân dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Đơn vị nhận hỗ trợ, đỡ đầu 3 học sinh, trong đó có 1 em quốc tịch Campuchia hoàn cảnh gia đình khó khăn, mỗi tháng 500 ngàn đồng/học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền trên địa bàn xã Lộc Thịnh đã góp phần giúp nhân dân chủ động phòng ngừa, cũng như tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động kích động, lôi kéo gây chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Trần Nên

  • Từ khóa
8011

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu