Thứ 6, 19/04/2024 06:44:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 12:16, 27/02/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Đồn biên phòng Bù Gia Mập giúp nhân dân phát triển kinh tế

Thứ 4, 27/02/2019 | 12:16:00 2,298 lượt xem

BP - Những năm qua, Đồn biên phòng Bù Gia Mập đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồn còn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân; vận động nhân dân tăng gia sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; tạo kế sinh nhai cho hộ nghèo, khó khăn bằng cách hỗ trợ cây - con giống; chung sức xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó, nhận thức của người dân trên địa bàn thay đổi rõ rệt, nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế, góp phần tích cực giảm nghèo bền vững.

Giữ vững an ninh chính trị vùng biên

Đồn biên phòng Bù Gia Mập thành lập tháng 5-1975 với nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới dài hơn 70km. Đến năm 2004, đơn vị chia tách thêm 3 đồn mới và chuyển ra đóng quân trên địa bàn thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập. Đồn đang quản lý, bảo vệ 16,7km đường biên giới với 7 mốc phụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Gia Mập thăm đàn bò đồn hỗ trợ gia đình bà Phan Thị Lưu ở thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Gia Mập luôn chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, vi phạm pháp luật Việt Nam. Đồn tham mưu chính quyền địa phương củng cố chính trị cơ sở, quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Đồn còn phối hợp các lực lượng chức năng nắm, dự báo chắc tình hình nội, ngoại biên liên quan đến công tác quản lý biên giới; duy trì thường xuyên các buổi gặp gỡ, trao đổi tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia và giải quyết tốt các vấn đề xảy ra liên quan. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ vật chất người dân, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn...

Từ năm 2009 đến nay, Đồn biên phòng Bù Gia Mập đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục bảo vệ biên giới, kết hợp bảo vệ rừng 486 đợt, với 3.122 lượt người tham gia; tuần tra thông tuyến biên giới 11 lần, với 347 lượt người tham gia. Qua đó, phát hiện và xử lý hành chính 124 trường hợp vi phạm quy chế biên giới. Bên cạnh đó, đồn còn tham gia đấu tranh Chuyên án 310C về tội phạm ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu 15 viên ma túy tổng hợp và 62,0732g heroin; tham gia Chuyên án 311C, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ 0,7443g heroin; tham gia tìm nguồn tin, đấu tranh bắt giữ 3 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,0819g heroin, 1 kim tiêm, 1 điện thoại di động, 1 xe honda...

Giúp dân phát triển kinh tế

Xã Bù Gia Mập hiện có 1.716 hộ dân, trong đó 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đời sống người dân trong xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên gặp nhiều khó khăn. Toàn xã hiện còn 243 hộ nghèo (giảm 3 hộ so với đầu năm 2018), chủ yếu là hộ DTTS. Đại úy Trần Văn Thành, Chính trị viên Đồn biên phòng Bù Gia Mập cho biết: “Xã Bù Gia Mập có tỷ lệ người DTTS cao, trình độ dân trí hạn chế, nhận thức chưa đồng đều, vẫn còn phong tục tập quán lạc hậu. Do đó, việc vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đối với người dân nơi đây còn nhiều hạn chế. Để giúp người dân từng bước cải thiện cuộc sống, những năm qua, đồn đã phối hợp UBND xã triển khai nhiều biện pháp từ tuyên truyền vận động đến hỗ trợ vốn, cây - con giống, từng bước góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã”.

Ban chỉ huy đồn thường xuyên trao đổi, bàn bạc với UBND xã Bù Gia Mập về biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung tạo nguồn vốn để nhân dân phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp với xã thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ về phong trào bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2009 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã phối hợp các hội, đoàn thể xã thực hiện 1.721 ngày công giúp gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, dọn vệ sinh công cộng, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng thời, vận động nhà hảo tâm xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 100 triệu đồng; giúp 5 hộ nghèo được hỗ trợ bò giống phát triển kinh tế; phối hợp Trạm Y tế xã tổ chức khám bệnh tại Trạm xá quân dân y thôn Bù Rên được 9.269 lượt người; phối hợp các trường học vận động 38 học sinh bỏ học trở lại trường; vận động các đơn vị kết nghĩa tặng hàng ngàn phần quà cho người nghèo, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng và 30 xe đạp, 20 suất học bổng, hơn 10.000 quyển vở tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Đặc biệt, từ tháng 8-2015 đến nay, đồn xây dựng “Hũ gạo tình thương” trích từ bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ và tiết kiệm được 495kg gạo để hằng tháng hỗ trợ người nghèo. Thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”, hằng tháng đồn hỗ trợ 4 em, trong đó có 1 học sinh người Campuchia, mỗi tháng 500 ngàn đồng/em...

Gia đình bà Phan Thị Lưu (1951), là hộ nghèo ở thôn Cầu Sắt, xã Bù Gia Mập. Hộ bà Lưu có 5 người, trong đó 2 người con và 2 đứa cháu. Các con của bà Lưu bị ảnh hưởng chất độc da cam, các cháu còn quá nhỏ nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Bà Lưu không có việc làm ổn định, đất sản xuất ít nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2011, gia đình bà được UBND xã Bù Gia Mập xét hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Năm 2013, Đồn biên phòng Bù Gia Mập hỗ trợ gia đình bà thêm 1 con bò sinh sản. Hiện 2 con bò giống ban đầu đã sinh 3 con . Vừa qua, gia đình bà bán 1 con để trả nợ ngân hàng. Bà Lưu cho biết: “Tôi đã dành một ít đất vườn trồng cỏ nuôi bò. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng chăm sóc và nhân rộng đàn bò để sớm thoát nghèo. Gia đình tôi cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền và cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Gia Mập”.

Thùy Hương

  • Từ khóa
7891

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu