Thứ 3, 23/04/2024 20:31:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:15, 13/07/2018 GMT+7

Đòi nợ kiểu côn đồ

ANBP
Thứ 6, 13/07/2018 | 10:15:00 338 lượt xem
BP - Ngày 12-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành cho biết đã tạm giữ Lê Ngọc Bằng (1982), trú ấp Hòa Vinh 1, xã Thành Tâm (Chơn Thành) và Trương Xuân Tuần (1986), trú xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) để xác minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, anh Hoàng Văn Chung (1975), trú ấp 2, xã Thành Tâm có thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vay 20 triệu đồng của bà Liên (chưa rõ năm sinh), trú xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương từ năm 2015. Bà Liên đã đòi nhiều lần nhưng không được. Do quen biết nên bà Liên nhờ Bằng đòi giúp. Khoảng 14 giờ ngày 8-7, Bằng nhậu cùng Tuần và anh trai Bằng là Lê Ngọc Hoàng (1975), trú ấp 1, tại phòng trọ của Lê Vũ Cần (1990) thuộc ấp 2, cùng xã Thành Tâm. Tại đây, Bằng gọi điện cho anh Chung đến để hỏi việc nợ tiền, đồng thời gọi bà Liên mang sổ đỏ của Chung đến. Khi bà Liên và Chung đến, Bằng ném sổ đỏ trước mặt Chung và yêu cầu trả 20 triệu đồng tiền nợ gốc, 34 triệu đồng tiền lãi cho bà Liên. Chung nói chưa có tiền trả thì bị Bằng đá vào mặt té xuống đất, Tuần dùng lon bia (chưa khui) ném vào đầu, đấm, đá Chung gây thương tích vùng mặt. Sau đó, Chung đến Công an huyện Chơn Thành trình báo sự việc và tự đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước (Bình Dương). Công an huyện Chơn Thành đang củng cố hồ sơ để xử lý.

  • Từ khóa
34115

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu