Thứ 6, 19/04/2024 18:26:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:22, 02/10/2014 GMT+7

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ VĂN CHÂU:

Cán bộ, giảng viên trường Đảng phải tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo

Thứ 5, 02/10/2014 | 15:22:00 1,579 lượt xem
BP - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu tại hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 của trường Chính trị tỉnh tổ chức ngày 1-10. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị.

Năm học 2013-2014, trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giao; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu trao bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho trường Chính trị tỉnh

 
Trong năm, trường đã tổ chức, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng 30 lớp với 2.845 học viên, trong đó có 10 lớp với 999 học viên năm học 2012-2013 chuyển sang; khai giảng 13 lớp với 1.305 học viên; bế giảng 7 lớp với 541 học viên.

Trường đã đẩy mạnh nghiên cứu khoa học với phương  châm “Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao”. Qua đó đã nghiệm thu 2 đề tài khoa học: 1 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài cấp trường. Tiếp tục triển khai 2 đề tài, trong đó 1 đề tài cấp tỉnh đã bảo vệ cấp cơ sở, đủ điều kiện bảo vệ cấp tỉnh và 1 đề tài cấp trường. Tổ chức xét duyệt 2 đề tài cấp trường và đưa vào thực hiện. Tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Năm học 2014-2015, trường đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Dự kiến năm học mới trường khai giảng 14 lớp và bế giảng 12 lớp; tiếp tục triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cơ sở và cấp trường. Hội nghị đã nghe 8 tham luận về các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu chỉ đạo: Để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong năm học tới, trường nghiêm túc tìm nguyên nhân, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cho tỉnh “vừa hồng vừa chuyên”. Đội ngũ cán bộ của trường cần có trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị vững vàng, đổi mới tư duy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịp này, trường Chính trị tỉnh vinh dự nhận bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm học 2013-2014.                                

V.T

 

  • Từ khóa
11813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu