Thứ 7, 20/04/2024 06:08:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:15, 08/06/2019 GMT+7

Đọc sách, nuôi dưỡng tâm hồn để viết văn hay

Thứ 7, 08/06/2019 | 07:15:00 741 lượt xem

BP - Em Chương Mỹ Hà (ảnh), dân tộc Hoa, lớp 12A1, Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng là học sinh giỏi toàn diện. Năm học 2018-2019, Hà đạt giải khuyến khích cấp tỉnh môn Ngữ văn.

Chia sẻ bí quyết để viết văn hay, Hà cho biết: “Trước hết, em phải nắm chắc kỹ năng cơ bản về bố cục bài văn, cách đặt, giải quyết và kết thúc vấn đề; nắm vững yêu cầu của đề bài. Hằng ngày, em thường rèn luyện phương pháp biểu đạt, vận dụng linh hoạt các biện pháp tu từ, phong cách ngôn ngữ để bài văn luôn tạo ra nét mới. Cốt lõi của một bài văn hay phải có ý hay, câu hay, từ phù hợp. Muốn vậy, chúng em phải đọc nhiều sách để tích lũy, làm phong phú kiến thức, vốn từ. Nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, viết văn sẽ hay”.

Em Chương Mỹ Hà (ảnh), lớp 12A1, Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng

Quang Minh

  • Từ khóa
1000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu