Thứ 4, 24/04/2024 11:05:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:20, 09/12/2017 GMT+7

Độc đáo chợ phiên Tam Đường đất

Nguồn Báo tin tức
Thứ 7, 09/12/2017 | 14:20:00 176 lượt xem
BPO - Ai có dịp đến với Lai Châu vào thứ 5 hoặc chủ nhật hàng tuần đều mong muốn được đi chợ phiên Tam Đường đất. Chợ Tam Đường đất còn có tên gọi khác là chợ phiên San Thàng thuộc xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Chợ nằm ven đường Quốc lộ, cách thành phố Lai Châu (Lai Châu) chừng 5km. Gọi là chợ Tam Đường đất bởi ở đây chợ nằm trên khu đất bằng phẳng. Hiện chợ đã có cả một khu nhà với diện tích vài trăm mét vuông được xây dựng khang trang, có mái che nhưng bà con các dân tộc trong vùng khi mang những sản phẩm nông sản, gà, lợn, chó, mèo, rau, củ quả… vẫn thích bày bán dưới đất nơi mình đang đứng. Bởi thế nên người dân nơi đây vẫn quen gọi bằng cái tên thân thuộc: Chợ Tam Đường đất.

Đi chợ phiên Tam Đường đất đã trở thành một sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của bà con dân tộc Mông, Dao, Pú Nả, Giáy, Lự, Thái… nơi đây.

Những đặc sản của núi rừng được bà con đem xuống chợ bày bán thường là rau quả vườn nhà, hoặc những sản vật của vùng do chính tay bà con thu hái sau mỗi lần đi nương như mớ rau dớn, măng đắng… Đó cũng có thể là con lợn, con gà, rổ khoai, củ sắn cho đến chai mật ong rừng. Có thể nói chợ phiên Tam Đường đất là một trong những nơi hội tụ nét đẹp văn hóa, đậm chất núi rừng Tây Bắc.

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại tại phiên chợ Tam Đường đất.

Chợ bán rất nhiều loại nông sản, trong đó có cả cây giống giúp bà con tăng gia sản xuất.

Đồng bào Mông mang đến chợ đủ loại sản vật, trong đó có cả măng tre được lấy trên rừng.

Các loại con giống như chó, mèo, gà, ngan, vịt... được bày bán tại chợ.

Bánh phở, một món ăn dân dã được nhiều người ưa thích mỗi khi đi chợ phiên Tam Đường đất.

Ghế mây do chính đôi tay khéo léo của bà con dân tộc thiểu số làm ra được bày bán tại chợ.

Những mặt hàng do bà con làm ra như chuối, gừng, đỗ tương... được khách du lịch ưa thích mua về làm quà do bà con bán rất rẻ.

Bày bán tại chợ Tam Đường đất nhiều nhất vẫn là các loại rau.

"Lợn cắp nách"  - đặc sản của chợ Tam Đường đất. 

  • Từ khóa
93388

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu