Thứ 5, 28/03/2024 23:18:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:33, 13/07/2012 GMT+7

Thống nhất mở cặp lối mở Bình Phước - Kongpongcham

Thứ 6, 13/07/2012 | 15:33:00 2,550 lượt xem

Sáng nay (13-7), tại Đồn biên phòng 805 (Tà Nốt) ở xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) đã diễn ra hội đàm thống nhất mở cặp lối mở biên giới: Lộc Tấn (Lộc Ninh, Bình Phước, Việt Nam) - Tuần Lung (Mi Mốt, Kongpongcham, Campuchia).

Đoàn Bình Phước do ông Phạm Văn Tòng, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động biên giới làm trưởng đoàn; Đoàn Kongpongcham do ông Lun Lim Thay, Phó tỉnh trưởng làm trưởng đoàn.

Căn cứ vào biên bản ghi nhớ giữa đại diện tỉnh Bình Phước và tỉnh Kongpongcham đã ký ngày 27-3-2012, về việc mở cặp lối mở biên giới giữa 2 tỉnh và trên cơ sở kiểm tra khảo sát thực địa, hai bên thống nhất mở cặp lối mở biên giới: Lộc Tấn - Tuần Lung. Vị trí phía Việt Nam, ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Phía Campuchia, ấp Chomcum Cần Đan, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, cách cột mốc biên giới số 76 về phía bắc theo hướng quốc gia của 2 nước khoảng 250m.

Theo kết quả hội đàm, hai bên thống nhất sẽ trình các bộ, ngành chức năng và Chính phủ hai nước để mở cặp lối mở.

 

 

 

Hội nghị ngày 27-3-2012, theo đề nghị của tỉnh Bình Phước, hai bên thống nhất đề nghị HĐND và Bộ ngoại giao, Bộ Công thương và Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia cho mở 3 cặp lối mở: Cặp lối mở xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh, Bình Phước) - xã Tuần Lung (Mi Mốt, Kongpongcham), gọi tắt là D; Cặp lối mở, Hưng Phước (Bù Đốp, Bình Phước) - Srây Khơ Tum (Keosima, Mondulkiri) gọi tắt D2 và cặp Lộc Hòa (Lộc Ninh, Bình Phước) - Pithau (Snoul, Kratie), gọi tắt là D3.

Việc mở các cặp lối mở xuất phát từ nhu cầu của nhân dân trong khu vực để phát triển kinh tế, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị - hợp tác và phát triển; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Lối mở D2 và D3 đã được thống nhất tại hội nghị. Riêng lối mở D1, theo yêu cầu của tỉnh Kongpongcham phải kiểm tra lại thực địa để xác định vị trí, tọa độ thuận lợi cho hai bên.

Tại hội đàm lần này, tỉnh Bình Phước đã thống nhất vị trí, tọa độ theo đề nghị của Kongpongcham và phía Việt Nam dịch chuyển từ vị trí xã Lộc Thạnh qua xã Lộc Tấn.

Phương Thảo

  • Từ khóa
4459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu