Thứ 6, 19/04/2024 15:15:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:27, 18/07/2012 GMT+7

Ông Thaksin kêu gọi thay đổi hiến pháp

Thứ 4, 18/07/2012 | 16:27:00 147 lượt xem

Cựu thủ tướng đang lưu vong của Thái Lan Thaksin Shinawatra ngày 17-7 đã lên tiếng nói hiến pháp nước này cần thay đổi để dân chủ hơn.

Những người áo đỏ vẫy cờ với hình ông Thaksin trong một cuộc tuần hành ngày 24-6 ở Bangkok

Nhật báo The Nation nói những nhận xét của ông Thaksin được đưa ra khi ông đang ở Jakarta không đầy một tuần sau khi Tòa án hiến pháp Thái Lan phán quyết các nghị sĩ của đảng cầm quyền không thể viết lại hiến pháp.

“Tôi muốn hối thúc mọi người ở Thái Lan, đặc biệt là Tòa án hiến pháp, rằng Thái Lan cần tiến lên như một định chế dân chủ hơn, chứ không phải như thế này”, ông nói sau khi tham dự một cuộc hội thảo ở Jakarta. “Như hiện giờ là không tốt cho đất nước”.

Hiến pháp hiện giờ được soạn thảo năm 2007, một năm sau khi quân đội Thái Lan lật đổ Thaksin. Ông Thaksin, một cựu tài phiệt viễn thông, hiện không về nước để tránh một án tù hai năm được tuyên vào năm 2008. Hiện ông sống ở Dubai.

Bản thân ông Thaksin nói ông chỉ về nước nếu không gây ra bất ổn cho đất nước. “Chắc chắn tôi muốn trở lại, nhưng tôi không muốn trở lại để gây ra thêm xung đột”, The Nation dẫn lời ông Thaksin. “Tôi muốn trở lại để giúp hòa giải đất nước”.

                                                                                    (Theo TTO)

  • Từ khóa
68619

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu