Thứ 6, 19/04/2024 23:10:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:43, 25/05/2017 GMT+7

Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương làm việc tại Bình Phước

Thứ 5, 25/05/2017 | 10:43:00 1,234 lượt xem
BP - Sáng 24-5, đoàn khảo sát liên ngành Trung ương do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Bình Phước và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương còn có đại diện: Vụ Biên giới phía tây Ủy ban Biên giới quốc gia; Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ; Tổng cục an ninh Bộ Công an; Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao; Văn phòng Ủy ban Biên giới quốc gia; Cục cửa khẩu Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi khảo sát thực tế tại cặp cửa khẩu phụ Tân Tiến - Chay Kh’leng (thuộc địa bàn xã Tân Thành, huyện Bù Đốp với xã Pithanu, huyện Sanuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia), đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã báo cáo tổng quan với đoàn công tác về tình hình biên giới, cửa khẩu của Bình Phước. Theo đó, năm 2012 Bình Phước cơ bản hoàn thành phân giới và cắm các cột mốc chính. Kết quả phân giới trên toàn tuyến được 260,433km, trong đó có 27,809km trên đất liền, còn lại là biên giới trên sông. Thực hiện công tác tăng dày các cột mốc phụ, đến thời điểm hiện tại, phía Việt Nam đã xây dựng xong 71/181 mốc, đạt 35,91%, phía Campuchia đã xây dựng được 5/183 mốc, đạt 0,27%. Tỉnh Bình Phước có 5 cửa khẩu, trong đó 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và 1 lối mở. Việc nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tân Tiến - Chay Kh’leng là cần thiết, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cư dân, thương nhân qua lại trao đổi, mua bán hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế 2 tỉnh giáp biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung đánh giá cao những kết quả trong công tác phân giới cắm mốc cũng như công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, duy trì các mối quan hệ tốt với nước bạn Campuchia của các lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước trong thời gian qua. Đồng chí Lê Hoài Trung cho rằng, việc nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tân Tiến - Chay Kh’leng thành cửa khẩu chính phải đảm bảo quy định pháp luật, phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
18016

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu