Thứ 5, 25/04/2024 12:37:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:09, 01/01/2013 GMT+7

Đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh

Thứ 3, 01/01/2013 | 08:09:32 2,896 lượt xem
Đại đội bộ binh 10 trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đốp, có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là đơn vị cơ động của huyện bảo vệ tuyến biên giới và tham gia xây dựng cơ sở ở địa phương. Đại đội đóng quân trên địa bàn một xã biên giới còn nhiều vấn đề phức tạp như: Tình trạng truyền đạo trái phép, khiếu kiện tranh chấp đất đai, buôn bán hàng lậu, phá rừng làm rẫy... 
 
Do vậy, những năm qua, dù ở nơi đâu hay bất cứ thời điểm nào, trong thi đua cao điểm hay thực hiện nhiệm vụ thông thường, đội ngũ cán bộ, đảng viên của đại đội luôn gương mẫu đi đầu, thường xuyên gắn hoạt động thi đua đột kích với phát huy tính xung kích và đoàn kết thống nhất, tất cả vì mục tiêu xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

 

 

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 10 trong giờ huấn luyện

 

Thượng úy Nguyễn Quốc Việt, Chính trị viên đại đội cho biết: Đơn vị luôn thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện. Cán bộ, chiến sĩ đều tích cực vươn lên trong học tập, rèn luyện ở bất kỳ hoàn cảnh nào, do vậy trình độ kỹ thuật cũng như chiến thuật ngày càng được nâng lên; lý luận chính trị được trang bị đầy đủ. Đại đội còn chủ động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ nên đơn vị luôn có đàn heo, gà, vườn rau xanh tốt, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày. 3 năm qua, công tác huấn luyện của đơn vị đạt 100% yêu cầu về các môn quân sự và chính trị, trong đó 75% khá, giỏi; hậu cần kỹ thuật 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi... Các bài kiểm tra bắn đạn thật về kỹ thuật chiến đấu bộ binh và diễn tập chiến thuật đạt khá và giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ lau chùi vũ khí hàng ngày, vũ khí trang bị luôn sạch sẽ, gọn gàng, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu.

 

Chất lượng huấn luyện của đại đội trong những năm qua được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong xây dựng đơn vị, tạo mối quan hệ đoàn kết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau. Nhiều năm qua, đơn vị không có trường hợp chiến sĩ thoái thác nhiệm vụ, bỏ ngũ hay vắng mặt trái phép. Binh nhất Lê Văn Thanh, Tiểu đội 5, Trung đội 2 cho biết: Muốn trở thành công dân có ích cho xã hội, mình phải biết rèn luyện bản thân và có lối sống hòa đồng. Vì vậy, trên thao trường, dù nắng nóng mồ hôi ướt áo hay sình lầy bám đầy người em vẫn quyết tâm rèn luyện để đạt kết quả cao nhất. Em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chững chạc hơn. Là đảng viên trước khi nhập ngũ, trung sĩ Nguyễn Trọng Khải, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội 4 thẳng thắn: Muốn chỉ huy tốt, bản thân phải gương mẫu chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh và chế độ quân đội; nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ, chủ động giúp đỡ các chiến sĩ vươn lên trong học tập và rèn luyện.

 

Bên cạnh công tác huấn luyện và chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, đơn vị còn đẩy mạnh công tác dân vận. Ngoài việc tuyên truyền, vận động, đơn vị còn phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương và đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao; sửa chữa nhà ở và đường giao thông nông thôn; thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công... Các hoạt động này đã lôi cuốn lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Thời gian qua, đơn vị đã làm công tác dân vận tại 8 điểm của 2 xã Hưng Phước và Phước Thiện, tập trung chủ yếu ở hai ấp Bù Tam và Phước Tiến. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phối hợp với các hội, đoàn thể của địa phương, đơn vị kết nghĩa, đội công tác và lực lượng biên phòng làm 5 km đường liên thôn; đào đắp trên 1.500m3 đất đá sửa chữa đường; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 500 người; giúp nhân dân trên 500 ngày công lao động...

 

Già làng Điểu Keng ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước cho biết: Người dân ở đây phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, đời sống khó khăn nên được bộ đội hướng dẫn tiếp thu cái hay, bỏ cái dở, đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để người dân yên tâm sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo. Đồng bào có cuộc sống ổn định, biết phân biệt cái đúng, cái sai, không nghe lời kẻ xấu xúi giục. Binh nhất Lê Văn Thanh nói: “Chúng em thường giúp dân gặt lúa, sửa nhà, làm nhà, dựng nọc tiêu... vào những ngày cuối tuần nên người dân ở đây rất quý bộ đội. Họ chính là tai mắt giúp bộ đội bảo vệ tuyến biên giới và giữ gìn an ninh trật tự địa phương”.

 

LP

  • Từ khóa
1714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu