Thứ 5, 25/04/2024 12:36:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 20:56, 26/04/2019 GMT+7

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 6, 26/04/2019 | 20:56:00 1,799 lượt xem
BPO - Chiều 26-4, đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đoàn do Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022 hiện 30 cán bộ, cấp huyện có 418 cán bộ đoàn và 364 bí thư đoàn cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn căn cứ vào các hướng dẫn xây dựng quy hoạch, đào tạo cán bộ Tỉnh đoàn theo nhiệm kỳ, định kỳ hàng năm. Tỉnh đoàn tham mưu Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử 106 cán bộ đoàn tham gia các lớp lý luận chính trị, nghiệp vụ thanh vận, đào tạo đại học, sau đại học. Từ năm 2010 đến nay, Tỉnh đoàn đã mở 20 lớp tập huấn cho hơn 1.802 cán bộ đoàn - hội - đội. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng đã tổ chức 203 lớp tập huấn với 16.100 lượt cán bộ đoàn tham gia. Tỉnh đoàn đã tham mưu cấp ủy điều động, biệt phái, luân chuyển 21 cán bộ đoàn về cơ sở đảm nhiệm các chức danh khác nhau. Năm 2015, đại hội đảng bộ các cấp, các cấp bộ đoàn đã giới thiệu 103 cán bộ đoàn tham gia cấp ủy cùng cấp và cử 218 cán bộ đoàn tham ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền phát biểu tại buổi giám sát

Sau khi nghe Tỉnh đoàn và một số sở, ngành giải trình các vấn đề liên quan thực hiện Quy chế cán bộ đoàn, nguyên nhân cán bộ đoàn ở một số nơi không đạt chuẩn, công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, việc bố trí việc làm cán bộ đoàn lớn tuổi… Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Tỉnh ủy Bình Phước quan tâm sớm tổ chức việc thi tuyển công chức hoặc xét tuyển cán bộ nguồn cho đội ngũ cán bộ đoàn; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện quy hoạch cán bộ đoàn các cấp để tạo nguồn giới thiệu cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cho đại hội đảng sắp tới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần chủ động hơn trong nắm bắt tình hình và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chăm lo công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa đủ năng lực, tâm huyết trong công tác chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền khẳng định Bình Phước đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn trẻ, thẳng thắn và có đủ năng lực phẩm chất. Trên cơ sở đề án sắp xếp việc làm, tỉnh sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh phù hợp cho từng lĩnh vực chuyên môn. Chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy đang chỉ đạo các cấp rà soát quy hoạch, phát hiện nhân tố trẻ có năng lực để giới thiệu tham gia cấp ủy.

Để làm tốt công tác này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền yêu cầu Tỉnh đoàn tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng lý tưởng cũng như lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
9871

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu