Thứ 6, 19/04/2024 19:07:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 05/08/2011 GMT+7

Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy làm việc tại tỉnh Bình Phước

Thứ 6, 05/08/2011 | 00:00:00 1,671 lượt xem

Hôm qua (4-8), Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy cùng đoàn thanh tra Chính phủ về làm tại tỉnh Bình Phước. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu và lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện các sở, ngành; các huyện, thị xã đã tiếp đoàn. Dự kiến đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc tại tỉnh 45 ngày với nội dung: Công bố quyết định thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại, phản ảnh của công dân ở các huyện: Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Đồng Phú, thị xã Đồng Xoài.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Báo cáo đã nêu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh và quá trình giải quyết khiếu nại của các cấp, các ngành và nguyên nhân người dân tiếp tục khiếu nại trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập còn 7 nhóm khiếu kiện đông người, nội dung của các nhóm đều đã được UBND huyện và UBND tỉnh giải quyết và đã có văn bản trả lời nhiều lần cho các hộ dân. Huyện Bù Đốp còn 3 nhóm khiếu kiện do ông Nguyến Tấn Sĩ, bà Cao Thị Thúy Nga, ông Lâm Tùng đại diện cho một số hộ dân khiếu nại đòi lại số diện tích họ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép đã bị thu hồi giao cho Trung đoàn 717 thực hiện

dự án kinh tế - quốc phòng. Vụ việc được giải quyết nhiều lần từ cấp huyện đến cấp tỉnh nhưng các đối tượng vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu nại. Các huyện Đồng Phú, Bù Đăng và TX.Đồng Xoài cũng nằm trong tình trạng tương tự.

Sau khi nắm bắt tình hình khiếu kiện đông người và nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài trên địa bàn tỉnh, bà Lê Thị Thủy đã chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra cần sắp xếp thời gian khoa học hợp lý để giải quyết công việc một cách nhanh nhất và đúng tiến độ. Đây là cuộc thanh tra lớn triển khai ở địa phương có nhiều thành phần dân tộc nên khi tiếp xúc với dân cần phải mềm dẻo, khéo léo và ôn hòa. Mọi thông tin, tình tiết, tài liệu của cuộc thanh tra cần được bảo mật đến khi cuộc thanh tra kết thúc. Yêu cầu UBND tỉnh, huyện phối hợp với đoàn Thanh tra, hỗ trợ về an ninh cho đoàn làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Trương Tấn Thiệu đề nghị đoàn Thanh tra cần phân ra những vụ việc khiếu kiện đã được UBND tỉnh, UBND huyện, các ngành liên quan đã giải quyết và những vụ việc chưa được giải quyết. Nếu UBND tỉnh, huyện giải quyết khiếu kiện sai thì sửa lại, giải quyết đúng thì công bố kết luận của đoàn Thanh tra cho nhân dân biết. Đây là việc trọng tâm trong tháng 8 và tháng 9, yêu cầu UBND các huyện liên quan dành thời gian để tập trung giải quyết.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
3618

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu