Thứ 6, 19/04/2024 21:24:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:22, 22/02/2016 GMT+7

Điều tra vụ cháy 1.000 cây sưa

Thứ 2, 22/02/2016 | 14:22:00 239 lượt xem

BP - Ngày 21-2, Công an thị xã Đồng Xoài cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều tra vụ cháy vườn cây tại tổ 4, khu phố 5, phường Tân Đồng (Đồng Xoài). Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18-2, ông Lê Quang Lộc (1962) thường trú tổ 5, khu phố 5, phường Tân Đồng phát hiện rẫy cây sưa tại tổ 4 của bà Nguyễn Thị Lý (1965) thường trú tổ 3, khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú (Đồng Xoài), bị cháy nên đã gọi điện thoại cho chồng bà Lý và báo công an. Sau khoảng 60 phút, đám cháy được lực lượng chức năng tại chỗ phối hợp với người dân dập tắt. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1.000 cây sưa 9 năm tuổi.

 

* Đập xe ôtô để dằn mặt

BP - Ngày 17-2, anh Nguyễn Văn Cường (1979) trú ấp Tân Lập, xã Phước Thiện (Bù Đốp) điều khiển xe ôtô 4 chỗ hiệu VIOS, biển số 93A-001.35 đi từ hướng xã Đa Kia (Bù Gia Mập) về thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp). Khi đến khu vực chợ Thanh Bình, anh Cường dừng xe để mua thuốc tây thì có 3 thanh niên cầm khúc cây đi đến với thái độ hung hăng. Sợ bị đánh, anh Cường đã khóa cửa xe lại thì bị 1 đối tượng cầm khúc cây gỗ vuông đập làm móp đầu xe, 1 đối tượng dùng chân đạp vào hông trái thân xe rồi bỏ chạy. Qua xác minh, Công an huyện Bù Đốp xác định được Trần Minh Tường (1991) thường trú thôn 6, xã Gia An, huyện Tánh Linh (Bình Thuận), tạm trú thôn 2, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) đã đập xe của anh Cường. Trước đó, trên đường đi từ Phước Long về Bù Đốp, khi đến khu vực xã Đa Kia thì Tường bị xe ôtô của anh Cường chạy vượt, làm bị lạc tay lái xuống lề đường. Vì tức giận, Tường đã điện thoại báo cho Nguyễn Văn Mỹ (1988) thường trú xã Gia An, tạm trú thôn 2, xã Thiện Hưng, nhờ Mỹ chặn đường đánh anh Cường. Sau đó, Mỹ gọi 1 đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) cùng đi đập xe của anh Cường. Công an huyện Bù Đốp đang xử lý theo quy định.

 

* Trộm như chỗ không người

BP - Ngày 21-2, Công an huyện Chơn Thành đã bắt giữ Võ Văn Chinh, (1981) thường trú 326/76 Đoàn Văn Bơ, phường 16, quận 4, TP. Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lúc 7 giờ ngày 17-2, Chinh điều khiển xe máy biển số 72F5-2634 đến ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, với ý định trộm cắp tài sản. Chinh thấy phòng trọ của anh Lê Văn Nam (1992) thường trú xã Đồng Lâm, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tổ 3, ấp 2, xã Thành Tâm không có ai, liền đột nhập lấy trộm 1 điện thoại di động của anh Nam, rồi tiếp tục đến khu nhà trọ dành cho nhân viên của nhà hàng “Anh Tuấn” tại ấp 1, xã Thành Tâm lấy trộm 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng. Sau khi trộm, Chinh ra khỏi phòng thì bị một nhân viên khác của nhà hàng phát hiện tri hô và truy đuổi, rồi cùng nhân dân bắt giữ Chinh cùng tang vật, giao cơ quan công an xử lý.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu