Thứ 6, 29/03/2024 19:32:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:33, 04/11/2015 GMT+7

Khởi tố vụ án xe 7 chỗ tông liên hoàn khiến 3 người chết, 7 người bị thương

Thứ 4, 04/11/2015 | 21:33:00 2,985 lượt xem
BPO - Ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” xảy ra ngày 31-10-2015 tại Km 908 QL14, đoạn thuộc khu Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, làm 3 người chết và 7 người bị thương.

>> Tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 làm 3 người chết

Chiếc xe nằm trên nền quán nước bị tông sập hoàn toànChiếc xe nằm trên nền quán nước bị tông sập hoàn toàn

Sau khi tông gãy cột điện xe mới dừng lạiSau khi tông gãy cột điện xe mới dừng lại

Nạn nhân Huỳnh Tấn Định tử vong tại chỗ do bị cuốn vào gầm xeNạn nhân Huỳnh Tấn Định tử vong tại chỗ do bị cuốn vào gầm xe

Chiếc xe bị dúm dó, biến dạng hư hỏng hoàn toànChiếc xe bị dúm dó, biến dạng hư hỏng hoàn toàn

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 13 giờ 5 phút ngày 31-10-2015, Đinh Xuân Quang, SN1988, ngụ thôn 4, xã Minh Hưng, Bù Đăng, điều khiển xe ô tô du lịch 7 chỗ hiệu Ford Everest 7 chỗ biển số 61A-129.64 chở theo 5 người trên xe, gồm Phạm Thanh Minh, SN1984, ngụ thị trấn Đức Phong; Phạm Thị Ngọc Yến, SN1988, ngụ thị trấn Đức Phong; Lê Ngọc Hoàng, SN1988, ngụ xã Phú Sơn, Bù Đăng; Bùi Văn Cường, SN1982 và Phạm Văn Thanh, SN1986, ngụ xã Đoàn Kết, Bù Đăng, đi từ hướng Đăk Nông về Đồng Xoài. Khi đến đoạn đường cua xuống dốc tại Km 908 QL14, xe 61A-129.64 mất lái tông vào xe máy đang đi cùng chiều bên lề đường do anh Huỳnh Tấn Định, điều khiển phía sau chở anh Nguyễn Quốc Hoàn, cùng SN1990, ngụ thị trấn Đức Phong, khiến anh Định tử vong tại chỗ. Chiếc xe ô tô tiếp tục tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị Chúc, SN1974, điều khiển cùng chiều chở theo bà Nguyễn Thị Nhị, SN1959, cùng ngụ thị tấn Đức Phong. Chiếc xe “điên” lộn nhiều vòng, văng vào quán nước ven đường làm sập quán, tông gãy một cột điện mới dừng lại. Ngay sau đó, người dân đưa những người bị thương đi cấp cứu nhưng anh Phạm Thanh Minh và anh Nguyễn Quốc Hoàn tử vong trên đường đi. Còn 7 người may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng là bà Nhị, chị Chúc, chị Yến, anh Cường, anh Thanh, anh Lê Ngọc Hoàng và tài xế Đinh Xuân Quang. Hiện vu án đang được tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

V.TH

  • Từ khóa
27530

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu