Thứ 4, 24/04/2024 07:22:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:32, 03/05/2011 GMT+7

Các cây xăng trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh tiếp tục đóng cửa, giá xăng bán lẻ 30.000 đồng/lít

Thứ 3, 03/05/2011 | 16:32:00 1,712 lượt xem

Bình Phước Online ngày 30-4 đăng thông tin: Nhiều cây xăng trên địa bàn huyện Lộc Ninh đóng cửa đã làm thị trường xăng ở Lộc Ninh xáo trộn vì tin đồn xăng tăng giá.

Tuy nhiên, đến ngày 3-5, nhiều cây xăng trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh đóng cửa với lý do: Cúp điện, máy phát điện hỏng không bơm xăng bán được. Cây xăng đóng cửa, càng tăng thêm tâm lý nghi ngờ giá xăng sắp tăng và cây xăng ghim hàng. Từ việc mua xăng bình thường để lưu thông chuyển sang trữ xăng và xảy ra hiện tượng hàng trăm người đưa can lùng sục mua xăng. 10 giờ ngày 30-4, các cây xăng đều đã hết hàng bán. Ngày 29-4, từ phản ánh của người dân về đóng cửa các cây xăng, UBND huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường phối hợp cùng lực lượng công an, phòng kinh tế kiểm tra, bắt các chủ cây xăng phải mở cửa bán, bảo đảm lưu thông thị trường, không gây xáo trộn tâm lý người dân làm mất an ninh trật tự. Theo quan sát của chúng tôi, sáng 1-5, trên địa bàn thị trấn Lộc Ninh (4 cây xăng) duy nhất chỉ có cây xăng Phước Tín và cây xăng quân đội bán bình thường, cây xăng Hoàng Trọng và Hoàng Sơn đóng cửa. Chị Hồ Thị Huê, cán bộ Bảo tàng Bình Phước bức xúc: Ngày lễ, cán bộ bảo tàng phải làm việc, thuyết minh phục vụ cho khách tham quan. Xe hết xăng chạy quanh không đổ được ở các cây xăng trên nên phải đổ xăng ngoài, với giá 30.000 đồng/lít. Các cây xăng 193 và Phước Tín, người mua phải xếp hàng, hơn 20 phút mới đổ được xăng và đã xảy ra cải cọ giữa người mua, người bán… Sáng 2-5, khi dừng xe trước cây xăng Hoàng Sơn để quan sát, chúng tôi cũng được người bán lẻ xăng mời chào: Cây xăng hết hàng, đổ xăng 30.000 đồng/lít. Sáng 3-5, cả thị trấn Lộc Ninh duy nhất chỉ còn cây xăng 193 của quân đội mở cửa bán.

Sáng 1-5, duy nhất chỉ có cây xăng Phước Tín và cây xăng
Quân đội bán bình thường

Trao đổi với PV, ông Danh Bông, quyền Đội trưởng Đội quản lý thị trường huyện Lộc Ninh cho biết: Theo chỉ đạo của UBND huyện, trong 4 ngày nghỉ lễ Đội kiểm tra liên ngành của huyện làm việc liên tục. Cây xăng đóng cửa đoàn lập tức kiểm tra, đo bồn và yêu cầu khi đầu mối cung cấp hàng phải mở cửa bán, bảo đảm thị trường cung ứng xăng dầu. Riêng giá xăng bán lẻ 30.000 đồng/lít, đoàn cũng đã kiểm tra và được biết họ dùng can để mua trữ bán. UBND huyện cũng đã nghiêm cấm các cây xăng không bán cho những khách hàng mua bằng can nhựa. Do đó, đã xảy ra hiện tượng cãi cọ giữa người bán và người mua. Ông Bông cho biết thêm: Các cây xăng cam kết, chiều 3-5 đến sáng 4-5, có nguồn cung ứng xăng từ các đầu mối cung cấp sẽ mở cửa bán ngay cho khách hàng, bảo đảm thị trường xăng dầu trên địa bàn huyện hoạt động bình thường. Không có hiện tượng ghim hàng để chờ tăng giá, người dân bình tĩnh không mua trữ xăng dầu trong nhà tránh nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra…

P.Hà

  • Từ khóa
43102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu