Thứ 5, 25/04/2024 05:56:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:19, 10/06/2017 GMT+7

Điểm tựa vững chắc vùng biên

Thứ 7, 10/06/2017 | 14:19:00 4,246 lượt xem
BP - Đóng quân ở nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với ý thức trách nhiệm bảo vệ bình yên biên giới, cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân biên giới xã Hưng Phước (Bù Đốp) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, là điểm tựa vững chắc vùng biên giới.

Từ tuyến 759B rẽ vào đường vành đai biên giới bằng sỏi phún dài hơn 5km là đến chốt dân quân biên giới xã Hưng Phước. Chốt được Quân khu 7 xây dựng năm 2014 trên diện tích 1 ha, với kinh phí 1,4 tỷ đồng. Là địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng vượt biên trái phép, buôn bán, vận chuyển gỗ, thuốc lá lậu, cán bộ, chiến sĩ trong chốt đã chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác phối hợp với lực lượng công an, biên phòng quản lý khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý các vụ việc vi phạm, từ đó tình trạng vi phạm đã giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, trên địa bàn chốt có 1 cột mốc chính và 9 cột mốc phụ, phạm vi hoạt động của chốt rộng. Xác định nhiệm vụ bảo vệ đường biên và cột mốc là hết sức quan trọng, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra dọc đường biên giới và vị trí cột mốc. Từ đầu năm đến nay, chốt dân quân đã phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức 70 đợt tuần tra, kiểm soát với 306 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó tổ chức tuần tra độc lập được 46 đợt với 138 lượt dân quân tham gia, qua đó phát hiện, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các đối tượng vi phạm quy chế biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ chốt dân quân biên giới xã Hưng Phước phối hợp lực lượng biên phòng kiểm tra hành chính người dân đi lại trên đường vành đai biên giới

Song song với tuần tra, kiểm soát biên giới, lực lượng dân quân còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Biên giới quốc gia; nghĩa vụ và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ quốc gia; từng bước củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Ông Võ Thành Nam, Phó ban CHQS xã Hưng Phước cho biết: Chốt dân quân trong vùng biên có trách nhiệm phối hợp lực lượng biên phòng, công an xã bảo vệ vùng biên an toàn. Đồng thời bảo vệ các nông trường cao su, người dân đi cạo mủ an toàn. Ông Nguyễn Văn Tuyên, Đội trưởng đội 5, Nông trường 5 Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh cho biết thêm: Trước đây, khi chưa có chốt dân quân, tình hình an ninh trật tự trong khu vực diễn biến phức tạp, một số người dân ở cửa rừng vào lô lấy trộm mủ cao su... Đến nay tình trạng trên giảm hẳn.

Ngoài nhiệm vụ canh trực 24/24 giờ tại chốt, cán bộ, chiến sĩ còn tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn. Trong khuôn viên, ngoài diện tích xây dựng chốt và các công trình phụ, phần còn lại được đơn vị tận dụng nuôi heo, vịt, trồng rau xanh, củ quả các loại, đào ao nuôi cá, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

Hưng Phước là xã thuần nông, người dân chủ yếu canh tác hồ tiêu. Những năm gần đây, thời tiết diễn biến thất thường, mưa lốc thường xuyên xảy ra ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân. Trước tình hình đó, chốt dân quân thường xuyên tăng cường lực lượng xuống địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lốc. Từ đầu năm đến nay đã có trên 100 lượt cán bộ, chiến sĩ chốt biên giới Hưng Phước giúp dân dựng lại hàng ngàn nọc tiêu bị gãy đổ. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ chốt biên giới Hưng Phước đồng cam cộng khổ cùng nhân dân trên trận tuyến phòng chống thiên tai đã trở nên quen thuộc với người dân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thụy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Để các chốt dân quân trên tuyến biên giới hoạt động tốt, thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tích cực, chủ động tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện đầu tư vật chất, kinh phí bảo đảm các chốt hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban CHQS huyện chỉ đạo các chốt phối hợp với đơn vị đứng chân tổ chức tuần tra truy quét giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ dân quân trên tuyến biên giới nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc hình thành các chốt dân quân biên giới ở Bù Đốp thực sự đem lại hiệu quả, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần quan trọng xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên tuyến biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Đức Trung

  • Từ khóa
3934

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu