Thứ 7, 20/04/2024 15:27:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:55, 16/12/2016 GMT+7

Điểm tựa cho học sinh

Thứ 6, 16/12/2016 | 10:55:00 252 lượt xem
BP - Ít có địa phương nào mà công tác khuyến học lại nhận được sự quan tâm, chăm lo phát triển mạnh như tỉnh Bình Phước. Những năm qua, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các em vượt khó tiếp tục tới trường.

Thầy Hà Văn Quyền, Hiệu phó Trường THPT chuyên Quang Trung trao thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic 30-4-2015Thầy Hà Văn Quyền, Hiệu phó Trường THPT chuyên Quang Trung trao thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic 30-4-2015

Hội Khuyến học tỉnh thành lập năm 2003, chỉ sau một thời gian ngắn, các tổ chức hội cơ sở, chi hội phát triển rộng khắp ở các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, rồi lan tỏa đến thôn, ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Năm 2010, tổng số hội viên khuyến học các cấp hơn 80 ngàn người, chiếm 9,33% số dân toàn tỉnh. Đến năm 2016, toàn tỉnh có gần 152 ngàn người, chiếm 16,74% số dân với 822 chi hội, 816 ban khuyến học và gần như gia đình nào cũng có người là hội viên hội khuyến học. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Am, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh chia sẻ: Khuyến học là hội đặc thù nhất trong các hội đặc thù. Nếu như tất cả hội nghề nghiệp khác đều có mục đích chung là bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên thì Hội Khuyến học chỉ nhằm phát hiện, ươm mầm, khuyến khích các tài năng vươn lên, cùng nhau góp phần xây dựng xã hội học tập. Xuất phát từ nét đặc thù rất nhân văn đó, hội khuyến học các cấp thu hút đông hội viên tham gia và nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Công tác khuyến học bắt đầu từ phong trào thi đua xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” và phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Bình Phước đã tổ chức thí điểm và công nhận 16 xã, phường, thị trấn; 214 thôn, ấp, khu phố; 58 dòng họ và 2.544 gia đình đạt danh hiệu học tập. Và hiện đã triển khai đại trà từ đầu năm 2016 với trên 57 ngàn gia đình, 549 cộng đồng, tổ dân phố đăng ký danh hiệu học tập, đạt 63,91%.

“Cú hích” cho phong trào thi đua khuyến học ở Bình Phước chính là phong trào xây dựng quỹ khuyến học để tuyên dương, khen thưởng, làm điểm tựa nâng cánh ước mơ cho những tài năng trẻ, tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, công tác. Bình Phước có rất nhiều loại quỹ khuyến học, từ cấp tỉnh đến thôn, khu phố, gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp... Theo đó, một học sinh tiêu biểu xuất sắc, tùy theo cấp độ sẽ được tặng nhiều phần thưởng và được tôn vinh nhiều lần. Từ năm 2010 -2015, hội khuyến học các cấp đã xây dựng nguồn quỹ gần 56 tỷ đồng, trong đó quỹ cấp xã, phường, thị trấn hơn 23 tỷ đồng; các dòng họ đều có quỹ từ 50 - 60 triệu đồng. 5 năm qua, hội khuyến học đã tham mưu các cấp trao tặng gần 114 ngàn học sinh có thành tích học tập tốt với tổng gần 16 tỷ đồng; tuyên dương hàng trăm giáo viên dạy giỏi với gần 900 triệu đồng. Riêng 149 học sinh giỏi, xuất sắc và 26 giáo viên có học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2015-2016 được tuyên dương, khen thưởng với hơn 400 triệu đồng, trong đó UBND tỉnh gần 144 triệu đồng, Sở GD-ĐT gần 129 triệu đồng và Hội Khuyến học tỉnh gần 129 triệu đồng. Qua mỗi đợt tuyên dương đã để lại ấn tượng sâu đậm đối với từng học sinh, gia đình, thầy cô. Qua đó cổ vũ sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài và thi đua “dạy tốt, học tốt” trong ngành GD-ĐT.

Em Hoàng Văn Quý, cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung là một trong những điển hình vươn lên học tập tốt từ quỹ khuyến học. Năm học 2009-2010, Quý đậu thủ khoa Trường đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh với tổng điểm 29,5 (điểm cao nhất từ trước đến nay ở Bình Phước). Với thành tích xuất sắc này, ngoài được hội khuyến học, chính quyền các cấp tặng nhiều phần thưởng giá trị thì Quý còn được Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (nơi mẹ Quý đang công tác) và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng học bổng 60 triệu đồng. Sinh ra trong gia đình nghèo nên có được các suất học bổng giá trị càng tiếp thêm động lực cho Quý vươn lên học tập tốt hơn ở các chặng đường kế tiếp. Đến giữa năm thứ 3 đại học, Quý xuất sắc giành suất học bổng toàn phần đi du học tại Pháp trong 4 năm với mức hỗ trợ 720 euro/tháng. Với thành tích này, Quý được Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng tiếp tục tặng suất học bổng 40 triệu đồng cho toàn khóa. Hiện nay, Quý đang du học tại Pháp. Vừa qua, em là đại diện học sinh duy nhất của tỉnh được bình chọn là công dân Bình Phước ưu tú nhân kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh.

V. Thuyên

  • Từ khóa
86444

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu