Thứ 7, 20/04/2024 16:44:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:23, 22/12/2014 GMT+7

Điểm sáng trong phong trào rèn luyện đội viên

Thứ 2, 22/12/2014 | 09:23:00 179 lượt xem
BP - Cùng với việc học văn hóa của học sinh tiểu học thì chương trình rèn luyện đội viên cũng được nhiều trường chú trọng. Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Long Thủy (TX. Phước Long) là một đơn vị điển hình.

Thầy Nguyễn Tấn Quốc, Tổng phụ trách Đội cho biết: “Để đưa chương trình rèn luyện đội viên về các lớp, đầu năm học 2014-2015, ban giám hiệu mở lớp tập huấn cho tất cả các giáo viên từ lớp 1 đến lớp 5 với mục tiêu không chỉ thầy cô tổng phụ trách đội mới am hiểu về đội mà các giáo viên cũng cần nắm vững kiến thức này.

Từ năm học 2011-2012 đến nay, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo luôn đạt danh hiệu liên đội mạnh do Tỉnh đoàn công nhận và đứng nhất, nhì hội thi Chỉ huy - nghi thức đội giỏi thị xã Phước Long. Năm học 2013-2014,  Liên đội trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đoạt giải nhất môn Lịch sử, giải ba làm bánh trung thu, giải khuyến khích làm lồng đèn, tham gia Hội khỏe Phù Đổng đạt giải nhì toàn đoàn và giải nhất toàn đoàn về vở sạch chữ đẹp cấp thị.

Tiết học cuối ngày thứ Năm trong tuần là tiết sinh hoạt sao nhi đồng. Chi đội trưởng chủ động tổ chức các hoạt động như văn nghệ, triển khai kế hoạch tuần, giáo viên chủ nhiệm sẽ quan sát, đưa ra nhận xét về lớp. Trong giờ tập thể dục đầu giờ thứ Ba và thứ Sáu, thầy tổng phụ trách sẽ truyền đạt kỹ năng nghi thức đội. Định kỳ 2 tháng thầy tổng phụ trách sẽ tổ chức kiểm tra các chuyên hiệu cho học sinh khối 5 để đánh giá chất lượng. Ngoài ra, vào các ngày lễ thầy tổng phụ trách tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử như: Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Hồ Chí Minh... nhằm giúp các em rèn luyện kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa.

Em Hồ Thị Thảo Trúc, Chi đội trưởng lớp 5C cho biết: “Cách thức triển khai rèn luyện đội viên của thầy cô rất dễ tiếp thu, giúp em và các đội viên hiểu biết về tiểu sử, biểu trưng, truyền thống, chuyên hiệu của đội, tạo nền tảng cho chúng em khi lên các cấp học cao hơn”.

Thầy Trần Văn Điền, Hiệu phó trường Tiểu học Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Chương trình rèn luyện đội viên được thực hiện dưới nhiều hình thức, tiếp cận đến tất cả học sinh của trường. Qua đó, giúp các em tự tin, mạnh dạn trước đám đông và thuần thục các kỹ năng về hoạt động đội”.

Từ phong trào chăm sóc, rèn luyện thiếu nhi, trường Tiểu học Trần Hưng Đạo đã vận dụng sáng tạo, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh.               

Hà Anh

  • Từ khóa
81471

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu