Thứ 6, 19/04/2024 06:56:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:13, 20/11/2019 GMT+7

Điểm sáng phong trào Thi đua quyết thắng

Thứ 4, 20/11/2019 | 14:13:00 295 lượt xem
BP - Đồn biên phòng Lộc Thiện, Bộ đội biên phòng tỉnh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 13,5km, với 22 cột mốc quốc giới trên địa bàn xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh. Khu vực biên giới nơi đồn phụ trách đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Bằng sự đoàn kết, tâm huyết, nỗ lực của tất cả cán bộ, chiến sĩ nên suốt 5 năm liền, từ 2015 đến nay Đồn biên phòng Lộc Thiện luôn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Thiếu tá Trịnh Văn Vũ, Chính trị viên Đồn biên phòng Lộc Thiện, cho biết: Để phong trào thi đua thực sự đi vào nền nếp, trước hết phải có sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ từ chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ, mọi người đều hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua quyết thắng. Do vậy, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị luôn chú trọng và coi công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu. Từ đó tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Song song đó, trong các đợt thi đua cao điểm và thi đua thường xuyên, thi đua đột xuất, đơn vị đều đề ra phương hướng, biện pháp cụ thể, phù hợp tình hình thực tế để tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua; duy trì và thực hiện nghiêm việc bình xét, biểu dương hằng tuần, hằng tháng và đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.

Đồn biên phòng Lộc Thiện thường xuyên tổ chức giúp dân lao động sản xuất

Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng với tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Trong những năm qua, Đồn biên phòng Lộc Thiện đã tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở chung tay xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo như trao tặng các phương tiện sinh kế: bò, dê, cây giống; nhận đỡ đầu 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng hỗ trợ 500 ngàn đồng/em; nhận nuôi 1 học sinh tại đơn vị trong chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Từ chương trình hũ gạo tình thương, nuôi heo đất tiết kiệm, hằng tháng đơn vị trao 20kg gạo cùng các loại gia vị cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao nhà tình nghĩa cho nhân dân trên địa bàn xã Lộc Thiện và người dân xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia. Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động nhân dân và tạo được sự tin tưởng, tình cảm của nhân dân nên chỉ tính trong năm 2019, đơn vị đã được nhân dân cung cấp nhiều tin có giá trị, giúp đấu tranh thành công 3 vụ buôn bán, sử dụng ma túy đá, bắt 3 đối tượng bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với tình hình thực tế ở địa bàn, sát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị hiện có, năm 2019, đơn vị đạt huấn luyện giỏi, đoạt giải nhì hội thao thể dục thể thao cấp Bộ đội biên phòng tỉnh. 

Trung tá Bùi Văn Chung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lộc Thiện nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng hoạt động công tác, xây dựng chính quy từ cơ sở, cấp ủy, chỉ huy đồn đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác nhanh chóng, khoa học, chính xác. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, quản lý kỷ luật kết hợp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, phòng ngừa vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật, tạo sự chuyển biến vững chắc về trình độ chính quy, đồng bộ và thống nhất. Thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, trong đó đơn vị thường xuyên tổ chức tuần tra, quan sát, kiểm tra; phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới. Đồng thời, phát động và tổ chức các phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ biên giới; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và quần chúng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ những nỗ lực của cả tập thể đơn vị, Đồn biên phòng Lộc Thiện được nhận nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, UBND tỉnh, đặc biệt là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua quyết thắng của Bộ đội biên phòng Bình Phước với 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

Hồng Ánh

  • Từ khóa
31357

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu