Thứ 6, 29/03/2024 12:26:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:01, 26/02/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Điểm sáng nơi biên giới

Thứ 3, 26/02/2019 | 15:01:00 1,725 lượt xem
BP - Đồn biên phòng Đắc Quýt, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 18,315km, với 3 cột mốc chính và 20 cột mốc phụ. Đồn phụ trách địa bàn xã Phước Thiện, với số dân toàn xã là 1.146 hộ/4.440 người, gồm 10 dân tộc anh em cùng sinh sống. Phước Thiện là xã biên giới nghèo của huyện Bù Đốp, có diện tích đất tự nhiên hơn 13.785 ha. Trong thời gian qua, tình hình biên giới được giữ vững ổn định, quan hệ láng giềng giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới do đồn phụ trách luôn đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngoài thường xuyên tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã phối hợp lồng ghép mô hình “Tổ an ninh tự quản”, phát huy tích cực tính tự quản của nhân dân trên địa bàn, tạo được mối đoàn kết trong cộng đồng, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Quýt tuần tra đường biên giớiCác chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Quýt tuần tra đường biên giới

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Đắc Quýt đã chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa bàn đơn vị phụ trách. Đơn vị đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều mô hình về chăn nuôi dê, bò... hỗ trợ nhân dân xã Phước Thiện; thực hiện cuộc vận động “Giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững”, “Nâng bước em đến trường”, “Hũ gạo tình thương giúp phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn”, các chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Ngân hàng bò giống”, “Vì sức khỏe cộng đồng”. Kết quả, đã vận động xây được 9 căn nhà đại đoàn kết tổng trị giá 650 triệu đồng; tặng 2 con bò giống, trị giá 40 triệu đồng, hiện đàn bò đã phát triển được 8 con; cấp 5 con dê giống, trị giá 15 triệu đồng cho 4 hộ dân, đàn dê nay đã phát triển lên 40 con. Đến nay, đồn đã nhận đỡ đầu 4 học sinh nghèo, mỗi cháu 500 ngàn đồng/tháng...

Đại úy Bế Thanh Hà, Chính trị viên phó Đồn biên phòng Đắc Quýt cho biết: “Hũ gạo tình thương” của đơn vị đến nay đã tiết kiệm được gần 2 tấn tặng người dân nghèo, khó khăn trong mùa mưa, giáp hạt. Đồn còn vận động Hội Phụ nữ huyện Chơn Thành hỗ trợ 30 triệu đồng xây tặng 1 căn nhà cho 1 phụ nữ nghèo tại xã Phước Thiện; phối hợp các hội phụ nữ huyện Chơn Thành và xã Phước Thiện bàn giao 1 căn nhà tại ấp Tân Lập trị giá 77 triệu đồng; phối hợp Hội Phụ nữ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương tặng 21 phần quà, trị giá mỗi phần 500 ngàn đồng, cho hội viên phụ nữ khó khăn và chốt dân quân xã Phước Thiện. Đồn còn phối hợp Công ty nước - môi trường Bình Dương tặng 130 phần quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 65 triệu đồng.

Những hoạt động giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Quýt đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về chương trình xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào khu vực biên giới của tỉnh. Đặc biệt là xây dựng lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và tăng cường hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Duy Hiến

  • Từ khóa
7885

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu