Thứ 7, 20/04/2024 10:01:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:50, 27/04/2018 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HUYỆN BÙ ĐỐP (1-5-2003 - 1-5-2018)

Điểm sáng giữ gìn an ninh trên biên giới

Thứ 6, 27/04/2018 | 15:50:00 1,184 lượt xem
BP - Chỉ tính trong năm 2017, Đồn biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoàng Diệu đã bắt, xử lý vi phạm hành chính 42 vụ, tịch thu 22.890 gói thuốc lá các loại, 34,5kg pháo nổ, 744 lon nước ngọt, 2,448m3 gỗ các loại, 1,2648g ma túy đá, 5 xe môtô hai bánh là phương tiện vận chuyển tang vật vi phạm… Những con số này nói lên sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoàng Diệu trong thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các loại tội phạm, gian lận thương mại ngay tuyến đầu của Tổ quốc.

Đồn BPCK Hoàng Diệu đóng chân trên địa bàn xã Phước Thiện (Bù Đốp). Nhiệm vụ của đơn vị là quản lý, bảo vệ đoạn biên giới đường sông dài 19,5km với 1 cột mốc 65.2 và 3 cọc dấu thuộc xã Hưng Phước (Bù Đốp). Thời gian qua, nạn buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tuy có giảm nhưng tình trạng vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Bọn tội phạm thường xuyên nghiên cứu kỹ địa hình, địa bàn để chọn thời cơ vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Nhiều mặt hàng, đặc biệt là thuốc lá lậu được các đối tượng chia nhỏ ra rồi ngụy trang tinh vi để che mắt lực lượng chức năng. Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ ngoài tăng cường kiểm tra chặt chẽ ngay khu vực cửa khẩu, còn cử các tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nạn buôn lậu và gian lận thương mại.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu thu giữ thuốc lá của đối tượng buôn lậu

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặt hàng được các đối tượng tìm cách tuồn vào nội địa tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính gồm: thuốc lá, đường cát, nước ngọt, gỗ, pháo nổ, ma túy, động vật quý hiếm... Trung tá Nguyễn Xuân Đạt, Đồn trưởng Đồn BPCK Hoàng Diệu cho biết: “Mặc dù nạn buôn lậu không “nóng” như những năm trước nhưng do một số mặt hàng vẫn còn lợi nhuận cao nên các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ không lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời thường xuyên cắt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền cơ sở, các ngành chức năng cùng nhân dân nắm chắc địa bàn trọng điểm, những biến động của đối tượng để lên kế hoạch, tổ chức mật phục, vây bắt ngay từ cửa ngõ biên giới”.

Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoàng Diệu đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật và tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Từ năm 2013 đến nay, đồn đã xử lý vi phạm hành chính 321 vụ; tịch thu 77.570 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero, Jet...; 22,683m3 gỗ các loại; 7.200kg đường cát; 78,4kg pháo nổ; 1,2684g ma túy đá; 36 xe môtô hai bánh là phương tiện vận chuyển và tang vật các vụ vận chuyển xe trộm cắp đưa sang biên giới tiêu thụ; tịch thu 2 con vọc chà vá chân xám còn sống; phạt tiền 117 đối tượng vi phạm 324,8 triệu đồng; đưa 2 đối tượng ra khởi tố trước pháp luật...

Điển hình như cuối tháng 11-2014, lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh) và Đồn BPCK Hoàng Diệu phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Bộ đội biên phòng Việt Nam) phát hiện 1 đối tượng dùng xe gắn máy, chở bao tải lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó phát hiện bao tải chứa 3.500 gói thuốc lá ngoại hiệu Hero.Qua đấu tranh, đối tượng khai là Nguyễn Quốc Tuấn (1985), trú ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện (Bù Đốp), đã mua số thuốc lá này ở Campuchia chở về Việt Nam bán kiếm lời.

Trung tá Nguyễn Xuân Đạt cho biết thêm: “Để phá án, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoàng Diệu phải kiên trì theo dõi trong thời gian dài nhằm nắm vững một cách tường tận hoạt động của các đối tượng, qua đó bố trí lực lượng bắt giữ với đầy đủ tang chứng, vật chứng”. Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoàng Diệu đã được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh và cấp trên ghi nhận. Đồn BPCK Hoàng Diệu là điểm sáng về giữ gìn an ninh trên tuyến đầu của Tổ quốc.

X.Túc

  • Từ khóa
4334

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu