Thứ 7, 20/04/2024 05:00:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:32, 14/01/2016 GMT+7

Điểm sáng giáo dục ở Trường mầm non Minh Hưng

Thứ 5, 14/01/2016 | 07:32:00 1,812 lượt xem
BP - Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non giai đoạn 2013-2016” của ngành giáo dục - đào tạo, 3 năm qua, Trường mầm non Minh Hưng, xã Minh Hưng (Chơn Thành) đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, trở thành điểm sáng trong công tác phát triển vận động cho trẻ.

SÁNG TẠO ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI THIẾT THỰC

Mầm non Minh Hưng có 53 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hằng năm trường giáo dục, chăm sóc trên 500 cháu/16 nhóm lớp. Cô Vũ Thị Nhíp, Hiệu phó trường cho biết: Trường đã được đầu tư xây dựng, trang bị cơ sở vật chất và công nhận đạt chuẩn mức 1 năm học 2012-2013. Từ năm học 2013-2014 đến nay, trường đã đầu tư, cải tạo trang bị thêm nhiều loại đồ chơi, đồ dùng ngoài trời và trong nhà, như: Cổng chui, cột ném bóng, đồ chơi bowlinh, bể chơi với cát, cầu trượt đôi, thang leo chữ A, đu quay...với kinh phí hơn 200 triệu đồng.

Các bé thỏa sức chơi trò chơi vận động do giáo viên tự tạo

Ở trường, việc làm đồ dùng học tập và đồ chơi trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ giáo viên. Hằng năm, mỗi giáo viên tự tạo ít nhất 2 sản phẩm mới có chất lượng và nhiều đồ dùng, đồ chơi phù hợp với từng chủ đề, chủ điểm năm học. Cô Phan Thị Linh, giáo viên chủ nhiệm lớp lá 6 chia sẻ: Đối với trẻ mầm non “Học bằng chơi, chơi bằng học”, vì thế ngoài tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chúng tôi thường xuyên tìm tòi, sáng tạo các loại đồ chơi vừa an toàn, gần gũi, thân thiện cuộc sống vừa đáp ứng nhu cầu giáo dục trẻ. Vật liệu là những phế liệu nhưng có thể tái sử dụng tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, như cà kheo, xe đạp nước, tầng hầm bí mật, bánh xe quay, cầu tre... Cô Linh đánh giá: việc đưa đồ chơi vào các hoạt động giúp trẻ sớm hoàn thiện về mọi mặt, mạnh dạn, tự tin, săn chắc, khéo léo, giảm béo phì, chống suy dinh dưỡng và tích cực hơn trong mọi hoạt động.

Đến nay, giáo viên trong trường đã vận dụng sáng tạo, tự thiết kế hàng trăm mẫu đồ dùng học tập, đồ chơi mới lạ, hấp dẫn với trẻ.

TRẺ HÀO HỨNG, THỎA SỨC VUI CHƠI

Tranh thủ trước giờ học, các bé hào hứng và thỏa sức vui chơi khắp sân trường. Nhìn các bé tung tăng chạy nhảy, cô Vũ Thị Nhíp cho biết: Với diện tích rộng 6.214m2, ngoài xây dựng phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, trường còn dành 2.000m2 xây khu vui chơi phát triển vận động cho trẻ. Khu chính giữa sân trường được sắp xếp, lắp đặt trò chơi vận động, xung quanh là các trò chơi liên hoàn, trò chơi tĩnh và vườn cây của bé. Không chỉ có sân chơi ngoài trời, tận dụng hành lang trước lớp học, cán bộ, giáo viên còn tạo nên các góc vui chơi đa dạng, phong phú. Nhờ bàn tay khéo léo, sự sáng tạo của giáo viên, dường như mỗi khu vui chơi đều mang sức sống riêng. Thay vì đến trường và ngồi vào lớp như trước kia, giờ đây, các bé tận dụng thời gian đầu giờ, cuối giờ, giờ thể dục để vận động, vui chơi, khám phá với sự hào hứng, thích thú.

Nhờ nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ, kết hợp đầu tư xây dựng khu vui chơi, vận động, mầm non Minh Hưng trở thành ngôi trường thân thiện, tạo sự hứng thú cho trẻ và niềm tin của phụ huynh. Hằng năm, trường có trên 95% trẻ tích cực tham gia các hoạt động và chơi trò chơi vận động phát triển thể chất với nhiều chuyển biến tích cực. So sánh đầu và cuối năm học 2014-2015, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm từ 3,6% xuống còn 0,4%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm từ 5,5% xuống còn 0,8%; tỷ lệ trẻ cân nặng cao hơn tuổi giảm từ 3,21% xuống còn 2,2%. Đặc biệt, cuối học kỳ I, năm học 2015-2016, 3 lớp thực hiện điểm, gồm các lớp lá 1, 4, 7 không còn tình trạng trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Tỷ lệ thấp còi, béo phì trong toàn trường cũng giảm hẳn so với đầu năm.

Với sự say mê sáng tạo và tình yêu trẻ, trường hiện có 17 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 11 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Nhiều năm liền Công đoàn trường đạt xuất sắc; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Năm học 2014-2015, trường được đánh giá chất lượng giáo dục mức 1, tập thể trường đạt lao động xuất sắc và vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
85685

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu