Thứ 4, 24/04/2024 02:28:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:20, 22/03/2019 GMT+7

Điểm sáng giảm nghèo ở Đồng Phú

Thứ 6, 22/03/2019 | 14:20:00 1,017 lượt xem
BP - Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Đồng Phú đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu giảm nghèo, trở thành điểm sáng trong toàn tỉnh. Các kế hoạch, chương trình, giải pháp giảm nghèo được cả hệ thống chính trị vào cuộc và triển khai thực hiện đồng bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo cải thiện cuộc sống.

Nhìn từ xã Tân Lợi

Tân Lợi là xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số (DTTS) và hộ nghèo cao nhất huyện Đồng Phú. Đầu năm 2016, toàn xã có 169 hộ nghèo, chiếm 18,38%, trong đó 116 hộ DTTS nghèo, chiếm 68,63% tổng số hộ nghèo. Phó chủ tịch UBND xã Lưu Quang Hân cho biết: Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nghị quyết Đảng bộ xã hằng năm phấn đấu giảm 20%/tổng số hộ nghèo. Riêng năm 2017 về đích nông thôn mới nên phấn đấu từ 25-30%. 

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi năm 2018

Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, đối với các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước như chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ khuyến nông - khuyến ngư, y tế, các chương trình 133, 135, 1592... xã tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Còn về giải pháp giảm nghèo bền vững, quan điểm của xã là thiếu hụt chiều nào thì giải quyết, hỗ trợ chiều đó. Cụ thể về nhà ở, xã vận động hỗ trợ xây nhà và trong 3 năm đã vận động xây dựng 44 căn nhà đại đoàn kết, tình thương trị giá gần 2 tỷ đồng. Về mô hình giảm nghèo bền vững, xã đã thực hiện nhưng không hiệu quả, như trước đây từng thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, gà thả vườn... nhưng chỉ được thời gian ngắn. Bởi năm nay có thể được mùa, được giá nhưng năm sau mất mùa, rớt giá nên không duy trì được lâu. Và giải pháp mà xã thực hiện hiệu quả nhất trong những năm qua là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trong 3 năm, toàn xã có 125 hộ thoát nghèo và thoát 74 hộ cận nghèo. Các chỉ tiêu phấn đấu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Hiện xã còn 44 hộ nghèo (chiếm 4,75%), 28 hộ cận nghèo (chiếm 3,02%), trong đó 33 hộ nghèo và 20 hộ cận nghèo là đồng bào DTTS.

Năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%

Đồng Phú gồm 10 xã, 1 thị trấn, trong đó 1 xã đặc biệt khó khăn, 2 xã có ấp đặc biệt khó khăn với 22.365 hộ/92.456 người, trong đó 21% hộ DTTS. Kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp đa chiều, đầu năm 2016, huyện có 1.298 hộ nghèo, chiếm 5,8%; 321 hộ cận nghèo, chiếm 1,39%. Đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 421 hộ nghèo, chiếm 1,79%, giảm 877 hộ so với đầu năm 2016; 298 hộ cận nghèo, chiếm 1,27%, giảm 23 hộ so với đầu năm 2016. Đặc biệt, Đồng Phú đang phấn đấu cán đích nông thôn mới vào năm 2020, vì vậy huyện đặt ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% trong 2 năm tới.

Xác định giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế, xã hội, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng ưu đãi, bảo hiểm y tế, GD-ĐT, nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các mô hình giảm nghèo hiệu quả... Trong 3 năm (2016-2018) đã giải ngân cho 833 lượt hộ nghèo, cận nghèo, DTTS vay vốn với tổng hơn 28 tỷ đồng; miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho hàng ngàn lượt học sinh với gần 7,3 tỷ đồng; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh; vận động xây dựng 301 căn nhà tình thương, đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, tổng trị giá 17,745 tỷ đồng; đào tạo nghề cho 5.325 lao động và giải quyết việc làm cho 11.050 lao động nông thôn; hỗ trợ tiền điện 6.057 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội với gần 3,6 tỷ đồng... Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, huyện lồng ghép chương trình quốc gia giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, các chương trình 134, 135, 33, chương trình khuyến nông, khuyến ngư với các chính sách và giải pháp phù hợp được các cấp quan tâm, triển khai kịp thời, đồng bộ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, giải quyết được các vấn đề cơ bản, bức xúc cho hộ nghèo, cận nghèo như điện, đường, trường, trạm, nhà ở, vốn sản xuất...

Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Khắc Vĩnh cho biết: Quan điểm của huyện là ưu tiên hỗ trợ những hộ có ý chí, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Còn những hộ lười lao động, trông chờ, ỷ lại thì để lại sau. Năm 2020, Đồng Phú phấn đấu cán đích nông thôn mới với tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Để đạt được mục tiêu này, UBND huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện tuyên truyền vận động nhân dân chung tay giảm nghèo. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ và có kế hoạch hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, mang lại hiệu quả cao nhất.

 Vũ Thuyên

  • Từ khóa
1507

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu