Thứ 6, 29/03/2024 05:55:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 17:23, 17/06/2013 GMT+7

Triển lãm ảnh "Đẹp và chưa đẹp trong cuộc sống"

Thứ 2, 17/06/2013 | 17:23:00 137 lượt xem

Triển lãm “Đẹp và chưa đẹp trong cuộc sống thường nhật” do Câu lạc bộ Ảnh báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức đã khai mạc ngày 17-6, tại Hà Nội. 

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 đến 21-6-2013), đồng thời tôn vinh vẻ đẹp trong cuộc sống thường nhật của con người Việt Nam.

Biểu dương những nỗ lực, sáng tạo của các nhà nhiếp ảnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ cho rằng ảnh báo chí hiện nay thường chỉ mang tính minh họa cho tác phẩm báo chí nhưng 72 tác phẩm được lựa chọn triển lãm lần này là những tác phẩm xuất sắc, có nội dung tư tưởng tốt, kỹ thuật khá, ghi dấu lại những nét đẹp và một số hình ảnh chưa đẹp trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Nét đẹp, dù chỉ là những hành vi nhỏ thông thường như lao động của ngư dân sông nước Việt Nam, những búp hoa nhỏ được trưng bày ở Hồ Gươm vào ngày lễ, niềm vui của người thợ, sự hăng say làm nhiệm vụ của những chiến sỹ cảnh sát giao thông… đều rất đáng được biểu dương. 

Còn những vẻ đẹp khác mà các nhà nhiếp ảnh đã biểu lộ trong tác phẩm của mình là thái độ không đồng tình trước những hành vi không đẹp trên các con đường, khu phố, ngõ xóm, sự thiếu ý thức của nhiều cá nhân trong việc thực hiện luật pháp…

Chủ tịch Câu lạc bộ Ảnh báo chí Trần Bá Dung chia sẻ, 20 ảnh chụp về cái chưa đẹp trong số gần 80 ảnh trưng bày trong triển lãm đã góp phần thể hiện là thái độ của người chụp, của Ban chủ nhiệm với định hướng "khẳng định vẻ đẹp và không vô cảm trước những hành vi chưa đẹp.”

Cuộc thi ảnh báo chí “Đẹp và chưa đẹp trong cuộc sống thường nhật” được phát động từ 5-5. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 800 ảnh đơn và bộ ảnh được gửi tham dự cuộc thi từ các tác giả trên khắp mọi miền đất nước.

Những tác phẩm đều thể hiện vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc của con người, cảnh vật trong cuộc sống thường ngày cùng sự sáng tạo mang dấu ấn riêng của mỗi tác giả.

Ban tổ chức đã lựa chọn chín tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm một giải Nhất, hai giải Nhì, ba giải Ba và ba giải Khuyến khích.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 21-6.

(Theo TTXVN)

  • Từ khóa
90535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu