Thứ 4, 24/04/2024 16:34:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 26/11/2011 GMT+7

Australia: “Bà hoả” thiệu rụi 4.000 héc-ta rừng

Thứ 7, 26/11/2011 | 00:00:00 127 lượt xem
4.000 héc-ta rừng và hơn 30 ngôi nhà đã bị phá huỷ trong vụ cháy rừng dữ dội ở tây nam Australia.
 
Vụ cháy rừng bùng phát hôm 23-11 khi vụ đốt rừng có kiểm soát công viên quốc gia Leeuwin-Naturaliste nằm gần sông Margaret ở tây nam Australia.
 
Tuy nhiên, đám cháy đã nhanh chóng lan ra vượt tầm kiểm soát

Thời tiết khô, nóng và gió mạnh đã khiến ngọn lửa lan nhanh.
 
Hơn 100 nhân viên cứu hoả và các trực thăng chở nước đã được huy động để tham gia công tác cứu hộ.
 
Khoảng 4.000 héc-ta rừng đã bị thiêu rụi trong vài ngày qua.
 
Ít nhất 30 ngôi nhà đã bị phá huỷ.

Vài thị trấn và các ngôi làng gần sông Margaret đã được sơ tán.
 
Giới chức địa phương cho hay hiện ngọn lửa đã được kiểm soát.
 

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các ngôi nhà bị phá huỷ do cháy rừng tại thị trấn Prevelly.


Ngôi nhà Wallcliffe, được xây dựng gần bãi biển Prevelly vào năm 1865, chỉ còn trơ lại khung sau vụ cháy rừng gần sông Margaret.
 
Ô tô bị thiêu cháy đen.

Cây cối trơ trọi sau khi "bà hoả" quét qua.


Một người dân địa phương bật khóc khi nghe tin về vụ cháy rừng.



 
(Theo Dantri.com)
  • Từ khóa
67594

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu