Thứ 6, 29/03/2024 05:33:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 20:55, 17/06/2013 GMT+7

Đề xuất mở rộng thị xã Phước Long thêm 2 xã Bình Tân và Bình Sơn

Thứ 2, 17/06/2013 | 20:55:00 2,100 lượt xem

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, sở Nội vụ, UBND thị xã Phước Long đã đề xuất mở rộng diện tích tự nhiên thị xã Phước Long từ hơn 11.000 ha lên thành 19.856 ha.

Một góc thị xã Phước Long hôm nay

Tại cuộc họp bàn về phương án mở rộng thị xã Phước Long diễn ra ngày 17-6-2013, đại diện lãnh đạo thị xã Phước Long cho rằng: Diện tích thị xã Phước Long hiện có hơn 3.000 ha là núi Bà Rá và lòng hồ. 8.000 ha còn lại là khu vực sinh sống của 48 ngàn dân. Thị xã có hơn 300 doanh nghiệp, hộ kinh doanh bố trí xen kẽ trong khu dân cư nên rất khó khăn trong việc phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường… Vì vậy thị xã đề xuất mở rộng địa phận thêm 2 xã Bình Tân và Bình Sơn thuộc huyện Bù Gia Mập.

Nếu được mở rộng, thị xã Phước Long sẽ có diện tích 19.856 ha, tương đương với thị xã Đồng Xoài; dân số nâng lên 58.500 người. Khu vực 2 xã Bình Tân, Bình Sơn sẽ là nơi bố trí các cụm công nghiệp, điểm nhấn để phát triển kinh tế.

Qua phân tích, góp ý của UBND huyện Bù Gia Mập và một số sở, ngành hữu quan; việc đề xuất mở rộng là cơ sở cần thiết để xây dựng thị xã Phước Long thành đô thị loại 3 vào năm 2020. Tuy nhiên, nhiều vấn đề đặt ra là kết cấu hạ tầng cơ sở chưa đảm bảo; điều chỉnh thêm 2 xã thuần nông nên tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khó đạt được; quy mô dân số của thị xã phải được đảm bảo sau khi được mở rộng...

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cơ bản nhất trí với các ý kiến và đề nghị sở Nội vụ, UBND thị xã Phước Long sớm hoàn chỉnh các tờ trình để trình UBND tỉnh xem xét, làm cơ sở UBND tỉnh báo cáo, trình trước Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Việc điều chỉnh diện tích thị xã Phước Long cũng là cơ sở cho việc quy hoạch, tách huyện Bù Gia Mập thành 2 huyện trong thời gian tới.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
41239

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu