Thứ 6, 29/03/2024 18:13:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:00, 16/02/2017 GMT+7

Đề xuất giải pháp giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Thứ 5, 16/02/2017 | 14:00:00 2,065 lượt xem
BP - Ngày 15-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào phụ nữ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã phát triển 5.568 hội viên, nâng tổng số lên 137.859 hội viên. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp hội đã xây dựng nhiều công trình phúc lợi. Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã vận động xây tặng 44 mái ấm tình thương với kinh phí 1,39 tỷ đồng, xây dựng 32 công trình phúc lợi trị giá 1,3 tỷ đồng... Các cấp hội tiếp tục thực hiện ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội với dư nợ 589 tỷ đồng cho 26.502 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Cùng với đó, hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp hội quan tâm như duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; thực hiện 3 tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và virut zika...

Các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp giảm hội viên nghèo ở huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng

Không bàn những nhiệm vụ, giải pháp “chỉ vẽ ra trên giấy”, các thành viên dự họp đã thẳng thắn đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, hoạt động tốt hơn trong năm 2017. Giải pháp giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số các huyện Bù Gia Mập, Bù Đăng và thiếu kinh phí đào tạo nghề cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nội dung quan trọng thảo luận tại hội nghị.

Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh cho biết: “Một năm hội nữ doanh nhân hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo thông qua các câu lạc bộ, hội... Tôi đề xuất Hội LHPN phân công 1 cán bộ chuyên trách để hỗ trợ các hoạt động hội nữ doanh nhân nhằm theo dõi xuyên suốt chương trình doanh nhân vì cộng đồng”. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ đề xuất thêm nên gom các hội, câu lạc bộ phụ nữ về một mối để hoạt động không bị manh mún, chồng chéo lẫn nhau.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh thông tin về 3 dự án lớn trung tâm sẽ triển khai trong năm 2017 gồm: Sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn quốc tế, cây điều cho năng suất cao và ca cao dưới tán điều. Thông qua 3 dự án, trung tâm sẽ hỗ trợ vốn và nhiều chương trình khác giúp phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
7813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu