Thứ 7, 20/04/2024 07:37:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:33, 28/04/2019 GMT+7

Để đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững

Chủ nhật, 28/04/2019 | 08:33:00 222 lượt xem

BP - Trong những ngày vừa qua, nhiều đoàn công tác của tỉnh về các xã, huyện để phúc tra, rà soát số liệu và các chính sách thực hiện chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 8-4-2019 của Tỉnh ủy. Ngày 12-4-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 731/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2019-2020”. Đây là những việc làm kịp thời, cần thiết với nỗ lực cao nhất, phấn đấu giảm tối đa hộ nghèo là đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến cuối năm 2018, toàn tỉnh còn 8.614 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo DTTS 4.545 hộ, chiếm 52,76%. Giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,1% còn 3,55%, trong đó giảm 1.945 hộ nghèo DTTS. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ nghèo ngày càng tăng, từ 44,37% đầu năm 2016 tăng lên 52,76% vào cuối năm 2018. Số hộ nghèo, cận nghèo tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, chiếm hơn 90%... Những con số nêu trên cho thấy, công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Bình Phước vẫn còn nhiều khó khăn và gian nan. Nguyên nhân dẫn đến việc nhiều hộ DTTS nghèo trên địa bàn đã được đề án của UBND tỉnh xác định và phân tích rất cụ thể. Theo đó, ngoài những hộ người già neo đơn, thiếu vốn, thiếu lao động, thiếu việc làm ổn định, thu nhập thấp..., thì vẫn còn nhiều người do lười lao động, dẫn đến tình trạng bán điều non, cầm cố đất ở, đất sản xuất, vay tiền lãi suất cao để tiêu xài. Tình trạng mua bán đất, cho vay nặng lãi của một số kẻ đầu cơ trong vùng DTTS những năm qua vẫn diễn biến phức tạp, khiến đồng bào không còn hoặc thiếu đất sản xuất, kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Theo đề án của UBND tỉnh, trong 2 năm (2019-2020), sẽ có 361 hộ DTTS được hỗ trợ đất ở, 2.341 hộ được hỗ trợ đất sản xuất, 1.682 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán và 1.043 hộ được vay vốn tín dụng ưu đãi. Cùng với đó, tỉnh sẽ hoàn chỉnh 5 dự án định canh, định cư tập trung tại huyện Lộc Ninh do ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Đối với vùng đồng bào DTTS, công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp bách để giúp đồng bào có cuộc sống tốt hơn và “không ai bị bỏ lại phía sau”. Sau 22 năm tái lập tỉnh, đến nay đời sống kinh tế, xã hội của đồng bào DTTS ở Bình Phước đã hoàn toàn đổi thay và có những sự phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, để công tác xóa nghèo cho các hộ DTTS thật sự bền vững, vẫn còn nhiều việc phải làm và cũng không ít khó khăn. Ngay trong năm 2019 phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu Kế hoạch số 168 của Tỉnh ủy và đề án UBND tỉnh đã đề ra. Các ngành, các cấp, hội đoàn thể ở xã, huyện cần phối hợp chặt chẽ, phát huy hết vai trò của mình, nhất là trong tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào thay đổi cách làm kinh tế, xóa bỏ hủ tục, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Điều quan trọng nữa là phải làm sao để bà con DTTS nghèo hiểu rõ: Nhà nước chỉ hỗ trợ chính sách, nguồn lực, hướng dẫn và cho “cần câu” chứ không phải “con cá”. Chính từng hộ, bản thân mỗi người phải chủ động làm ăn, cùng nhau sản xuất đạt hiệu quả cao và nhất là phải thực hành tiết kiệm thì mới có thể thoát nghèo bền vững. 

Thanh Hà

  • Từ khóa
109093

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu