Thứ 6, 19/04/2024 18:24:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:04, 08/08/2017 GMT+7

Để củi tươi cũng phải cháy!

Thứ 3, 08/08/2017 | 08:04:00 154 lượt xem
BP - Một thông tin thời sự trong ngày cuối cùng của tháng 7 thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Cán bộ, nhân dân và đặc biệt là giới báo chí có ấn tượng mạnh khi Tổng Bí thư nói: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy...”.

Như thường lệ, các phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương đều đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong khoảng 6 tháng trước và bàn nhiệm vụ của 6 tháng tiếp theo. Tuy nhiên, càng về những phiên họp sau này, Ban chỉ đạo Trung ương và cá nhân Tổng Bí thư càng thể hiện mạnh mẽ hơn quyết tâm đưa những vụ việc tham nhũng lớn ra ánh sáng.

Có một điều không thể không thừa nhận là khoảng thời gian đầu nhiệm kỳ 2015-2020, nhiều người thực sự chưa tin vào hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, bởi gần đây tham nhũng, tiêu cực đã lây lan từ Trung ương đến tận cơ sở. Tại các cuộc tiếp xúc với cử tri, nhiều vị đại biểu dân cử đã phải chịu đựng sự bức xúc của người dân qua các ý kiến phản ánh gay gắt hoặc là nghe những tiếng thở dài cùng tâm trạng bực dọc của dân chúng trước nạn tham nhũng. Rõ ràng ở nơi này, nơi khác, mất lòng tin là chuyện có thật vì tham nhũng tràn lan. Thậm chí tham nhũng còn diễn ra cả trong lực lượng chống tham nhũng! Tuy nhiên, với quyết tâm cao của người đứng đầu Đảng, cùng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng chức năng, những con “cá lớn” trong các đường dây tham nhũng đã lần lượt bị bắt, bị xử lý nghiêm minh.

Trước và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, rất nhiều vụ án tham nhũng lớn đã bị phanh phui. Và ngay trong khoảng thời gian từ phiên họp thứ 11 đến phiên họp thứ 12, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã hoàn thành xét xử sơ thẩm đối với 4/6 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo với những mức án nghiêm khắc, được dư luận đồng tình. Cơ quan chức năng cũng đã kết thúc điều tra, điều tra bổ sung 8 vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Rồi kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố chiều 31-7 về hàng loạt sai phạm của nhiều tổ chức, cá nhân tại Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa... mà các cá nhân sai phạm đều là những cán bộ đã và đang giữ các cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị, đã từng bước phục hồi lòng tin của cán bộ, nhân dân vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng.

Không chỉ bây giờ mà thời nào cũng thế, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân rất căm ghét nạn tham nhũng. Thế nhưng đa số đành bó tay thúc thủ vì “đấu tranh thì tránh đâu”. Nay Đảng đã quyết tâm hành động thì phong trào chống tham nhũng sẽ như nước vỡ bờ, đúng như câu ví von của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy...”.

Cùng với phong trào, xu thế chung của cả nước, tại Bình Phước trong thời gian gần đây cũng đã thường xuyên công khai trên báo chí các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong bộ máy của Đảng, chính quyền các cấp. Những kết luận thanh tra, kiểm tra của Đảng, Nhà nước được công bố công khai sẽ thổi bùng lên niềm tin cùng quyết tâm chống tham nhũng của cán bộ, nhân dân. Và cơn gió dư luận quần chúng mạnh mẽ ấy sẽ buộc cả cái thứ “củi tươi” ấy cũng phải bùng cháy theo.

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu