Thứ 7, 20/04/2024 07:29:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:52, 29/07/2017 GMT+7

Đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối ở Đồng Xoài: Gần 70% nhân dân đã đồng thuận

Thứ 7, 29/07/2017 | 07:52:00 2,985 lượt xem

BP - Theo báo cáo của lãnh đạo 4 phường Tân Đồng, Tân Xuân, Tân Thiện và Tân Bình, nơi có 2 dòng suối Đồng Tiền và Cái Bè đi qua cho biết: Ngay sau khi Đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền và Cái Bè được UBND thị xã Đồng Xoài triển khai, đảng ủy 4 phường đã thành lập các ban, tổ vận động để thực hiện đề án. Sau hơn 2 tháng thực hiện, đến nay đa số các hộ sống dọc 2 bờ suối Đồng Tiền và Cái Bè đều nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của đề án đối với sự phát triển chung của thị xã. Cụ thể, phường Tân Xuân đã vận động được 88/94 hộ; phường Tân Đồng vận động 67/86 hộ, trong đó có 830m dọc suối có thể thi công; phường Tân Thiện vận động được 89/109 hộ thống nhất cho giải tỏa. Phường Tân Bình khu vực có suối Tầm Vông, Cái Bè cơ bản các hộ bị ảnh hưởng đã đồng ý theo chủ trương của thị xã. Một số hộ ngoài đồng ý giải tỏa trong phạm vi còn tình nguyện hiến thêm đất để mở rộng lòng đường cặp theo suối.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giải tỏa hành lang bảo vệ suối Đồng Tiền và suối Cái Bè giai đoạn 2017-2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài Huỳnh Quang Tiên và Tỉnh ủy viên, quyền Chủ tịch UBND thị xã Lê Trường Sơn đề nghị 4 phường cần tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân về chủ trương của thị xã đối với đề án quan trọng này. Đồng thời, lập thống kê các trường hợp đặc biệt bị giải tỏa gần như toàn bộ đất ở; sớm lập chủ trương đầu tư đề nghị UBND tỉnh ghi vốn thực hiện. Lãnh đạo thị xã cũng thống nhất giải tỏa toàn bộ tuyến suối Cái Bè và Đồng Tiền từ tim suối sang 2 bên, mỗi bên 7m... Dự kiến trong tháng 9-2017, UBND thị xã sẽ khởi công tại các khu vực đã được nhân dân đồng ý giải tỏa.

Đức Hinh

  • Từ khóa
9394

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu