Thứ 5, 18/04/2024 22:31:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:08, 19/03/2019 GMT+7

Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy

Thứ 3, 19/03/2019 | 06:08:00 1,210 lượt xem
BP - Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã thực hiện đồng loạt các biện pháp để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Trong đợt cao điểm, nhiều vụ án ma túy đã được đấu tranh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và bảo đảm bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Đồng loạt ra quân...

Trưa 21-2, từ tin báo của nhân dân về việc có đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp lực lượng Công an huyện và xã Phú Riềng kiểm tra tại quán cà phê Bằng Lăng Tím, thuộc thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Tại đây, tổ kiểm tra phát hiện, bắt quả tang Cao Ngọc Vũ, sinh năm 1992, ngụ xã Phú Riềng, đang cất giấu 1 bịch ni-lon có kích thước 4x7cm chứa tinh thể màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá).

Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra trên người đối tượng Cao Ngọc Vũ (thứ 3 từ trái qua) và thu giữ số ma túy đá

Qua làm việc nhanh, Vũ khai nhận đây là số ma túy đá mua của đối tượng tên Kiều (chưa rõ nhân thân) ở thành phố Đồng Xoài với giá 3 triệu đồng, sau đó đem về nơi ở là quán Bằng Lăng Tím để sử dụng thì bị công an bắt quả tang. Đây là một trong những vụ án ma túy lực lượng công an triệt phá thời gian gần đây.

Đại tá Trần Xuân Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Trong đợt cao điểm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã thực hiện đồng loạt các biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. Chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy được 7 lượt với 5.500 người tham gia. Trong công tác đấu tranh, chúng tôi đã bắt giữ 69 vụ, 90 đối tượng, nhiều hơn 27 vụ, 36 đối tượng so cùng kỳ năm 2018. Qua đó đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 44 đối tượng.

Qua công tác đấu tranh các vụ án ma túy cho thấy, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá trong lứa tuổi thanh thiếu niên diễn ra phức tạp, có xu hướng lan rộng, ngày càng gia tăng về tính chất và số lượng. Nổi lên là việc các đối tượng hoạt động lưu động; thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và nhân dân. Khi mua bán ma túy, tội phạm thường sử dụng điện thoại di động để liên lạc, thường xuyên thay đổi địa điểm giao hàng... gây khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt. Công tác đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc theo các nghị định của Chính phủ còn hạn chế, tỷ lệ tái nghiện cao... Đó là những nguyên nhân cơ bản phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đại tá Trần Xuân Lâm nhấn mạnh: Hiện nay, các đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa và trên 80% là sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá.

...Và những mẻ lưới

Điển hình là việc Công an thị xã Phước Long đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Ngọc Yến (1982), ngụ phường Phước Bình, thị xã Phước Long và Trương Bạch Hổ (1987), ngụ xã Bình Tân, huyện Phú Riềng để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Do cả 2 đều nghiện nên, ngày 16-1, Yến nhờ Hổ mua giùm 13,5 triệu đồng ma túy thì được Hổ đồng ý. Hổ gọi điện thoại cho đối tượng Tân ở thành phố Hồ Chí Minh (chưa rõ nhân thân) để hỏi mua ma túy tổng hợp với số tiền 15 triệu đồng. Tân đồng ý và yêu cầu Hổ chuyển tiền qua tài khoản. Sau đó, Tân gửi ma túy theo xe khách lên cho Hổ. Đến khoảng 22 giờ, ngày 17-1, khi xe khách gọi điện báo nhận hàng, Hổ kêu Yến ra nhận rồi đưa về nhà nghỉ Duy Tân ở phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, cùng nhau cất giấu. Đến 8 giờ 30 phút ngày 18-1, lực lượng công an phối hợp tổ chức kiểm tra nhà nghỉ Duy Tân thì phát hiện số ma túy nêu trên. Tại cơ quan điều tra, Hổ và Yến khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua giám định, số tinh thể màu trắng có trong gói ni-lon là ma túy tổng hợp, trọng lượng 23,99 gam.

 Cũng trên địa bàn thị xã Phước Long, khoảng 15 giờ ngày 9-1, nhận tin báo của nhân dân, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Phước Long kiểm tra tại tầng 2 quán karaoke Hải Yến, thuộc phường Long Thủy phát hiện, bắt quả tang Hoàng Lưu Chí Bảo (1998), tạm trú phường Thác Mơ, TX. Phước Long đang cầm trên tay 3 viên thuốc dạng nén màu nâu đất và 1 gói giấy bạc bên trong chứa ma túy tổng hợp. Bảo khai nhận: Với mục đích bán ma túy kiếm tiền lời nên trước đó, Bảo đi thành phố Hồ Chí Minh nhờ 1 người xe ôm (không rõ nhân thân) mua 3 viên thuốc lắc và 1 “chấm khay” là ma túy tổng hợp với số tiền 2,1 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Lưu Chí Bảo để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Trần Xuân Lâm cho biết thêm: Với tình hình ma túy phức tạp như hiện nay, chúng tôi tiếp tục tích cực nắm tình hình, tham mưu Ban giám đốc, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên địa bàn. Đồng thời sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú và phù hợp từng đối tượng. Trong công tác đấu tranh, chúng tôi sẽ tập trung triệt phá những tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tiến hành rà soát, lập hồ sơ số đối tượng nghiện trên địa bàn đưa đi cai nghiện theo các nghị định của Chính phủ, nhất là cai nghiện bắt buộc.

Ma túy vẫn đang len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống xã hội. Trong cuộc chiến không khoan nhượng này, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự chung sức, chung lòng của cả cộng đồng để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mỗi công dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt của tội phạm ma túy; tích cực tham gia đấu tranh, tố giác loại tội phạm này nhằm xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đẩy lùi ma túy ra khỏi cuộc sống. 

Trung Sinh - Ngọc Huấn

  • Từ khóa
31788

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu