Thứ 6, 29/03/2024 15:07:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:03, 21/04/2014 GMT+7

Dấu hiệu leo thang căng thẳng ở Ukraine

Thứ 2, 21/04/2014 | 16:03:00 108 lượt xem

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng có dấu hiệu leo thang, thỏa thuận sơ bộ đạt được tại cuộc gặp bốn bên ở Geneva (Thụy Sĩ) hôm 17-4 vừa qua đã mở ra hy vọng về khả năng hạ nhiệt những căng thẳng đang đe dọa đẩy đất nước Ukraine tới bờ vực của một cuộc nội chiến. Thế nhưng, thỏa thuận đó có thực sự giúp tháo ngòi cuộc khủng hoảng hay không vẫn là câu hỏi lớn.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-4 đã bày tỏ phẫn nộ trước vụ nổ súng đẫm máu tại thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine xảy ra vào cùng ngày làm năm người thiệt mạng, cho rằng hành động này vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.

Trước tình hình này, lực lượng ủng hộ Nga ở Slavyansk, miền Đông Ukraine đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại thị trấn này. Trong khi đó, giới chức Ukraine cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ nổ súng này.

Người dân tại thành phố Slavyansk được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ của các vụ tấn công mới.

Phản ứng trước tình hình căng thẳng tại Ukraine, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng cần nỗ lực hơn nữa để bình ổn tình hình ở Ukraine chứ không chỉ thảo luận về các biện pháp trừng phạt tiềm tàng nhằm vào Nga.

Ba Lan cũng đã đề nghị Mỹ và NATO triển khai quân đội trên lãnh thổ nước này nhằm đảm bảo an ninh liên quan đến các sự kiện tại Ukraine.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
71136

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu