Thứ 5, 28/03/2024 23:49:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:45, 25/09/2016 GMT+7

Dấu hiệu khẳng định 4 bà cháu bị giết để cướp

Nguồn TTO
Chủ nhật, 25/09/2016 | 17:45:00 188 lượt xem
BPO - Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định đã có đủ cơ sở để khẳng định vụ sát hại 4 bà cháu tại phường Phương Nam (TP Uông Bí) là một vụ giết người cướp tài sản.

Cơ quan công an kiểm tra các nhà nghỉ dọc QL18 gần với hiện trường vụ án Cơ quan công an kiểm tra các nhà nghỉ dọc QL18 gần với hiện trường vụ án 

Liên quan đến vụ thảm sát 4 bà cháu tại Quảng Ninh, ngày 25-9, một nguồn tin cho biết, nạn nhân Hát bị lấy mất hai bông tai và một nhẫn đeo tay.

Cũng theo nguồn tin này, tại hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một số dấu vân tay khả nghi trên cửa tủ gỗ trên tầng hai. Tuy nhiên, khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một số tiền lớn (hơn 30 triệu đồng và dây chuyền vàng) nằm ở vị trí khuất chưa bị lấy.

Hàng xóm tên D, gần nhà bà Hát cho biết, chiều 23-9, có 2 thanh niên khả nghi đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đến hỏi thăm gia đình nạn nhân.

Tình cờ rạng sáng ngày 24-9, camera cửa hàng xăng dầu Phương Nam, nơi chị Thanh làm việc cũng ghi lại được cảnh hai người lạ mặt lượn qua lại nhiều lần với ý định lấy xe máy hiêu Air Blade của chị. Vụ việc xảy ra khoảng thời gian từ 2g47 đến 3g30.

Theo người chủ cây xăng, những người lạ mặt đã chọc ổ khóa xe của chị Thanh nhưng không lấy được. Nhận xét về chị Thanh, mọi người khẳng định trong giao tiếp hàng ngày, người phụ nữ này rất hòa đồng và không lớn tiếng với ai bao giờ.

Trước đó, ngay trong buổi chiều và tối 24-9, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan đã triệu tập một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời rà soát các khu vực, vị trí mà đối tượng giết người có thể ẩn náu.

Lực lượng công an cũng đã tập trung kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn dọc tuyến quốc lộ 18, không loại trừ nghi can là người lạ mặt từ nơi khác đến.

  • Từ khóa
31663

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu