Thứ 5, 28/03/2024 19:05:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:01, 19/04/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Dấu ấn tuổi trẻ Bình Phước trong Tháng thanh niên

Thứ 6, 19/04/2019 | 15:01:00 1,096 lượt xem
BP - Hòa chung khí thế sôi nổi của thanh niên cả nước hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019, những ngày tháng 3, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả hướng về cộng đồng.

Hướng về cơ sở

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Phước tình nguyện vì cộng đồng” trong những ngày qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, mang lại hiệu ứng cao trong các tầng lớp nhân dân và ĐVTN. Cụ thể: Sửa chữa, làm mới 1.250m đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí 610 triệu đồng; tham gia duy tu, bảo dưỡng 52 tuyến đường thanh niên tự quản; xây dựng 4 căn “Nhà nhân ái” với tổng trị giá 200 triệu đồng; thực hiện 8 công trình “Thắp sáng đường quê” với tổng 190 triệu đồng; 2 tuyến đường camera an ninh 20 triệu đồng; bảo dưỡng, sơn sửa, xây mới 11 khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng 140 triệu đồng; xây dựng 2 công trình thanh niên sân bóng chuyền và sân chào cờ tại các đồn biên phòng trong tỉnh trị giá 80 triệu đồng.

Thanh niên tình nguyện tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắk Nhau, huyện Bù ĐăngThanh niên tình nguyện tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” với 120 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, dọn cỏ trên các tuyến đường trọng điểm, nạo vét 40km mương 2 bên đường nông thôn; tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cổng trường an toàn giao thông; quét dọn vệ sinh, thu gom và xử lý 20 tấn rác thải, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép 147km đường; xóa điểm đen về môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; trồng mới 9.750 cây xanh, phát tờ rơi tuyên truyền về các loại dịch bệnh; hỗ trợ 1.320 người dân về thủ tục hành chính thông qua cấp phát, làm lại giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ xe, hộ chiếu; tặng 170 suất quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng trị giá 105 triệu đồng. Tổ chức đoàn cũng tặng 515 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tốt với tổng trị giá 302 triệu đồng; vận động trao 2.280 phần quà tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng 684 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.030 hộ dân; 2.050 ĐVTN tham gia hiến máu, thu được 1.850 đơn vị máu...

Anh Mai Xuân Tuân, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết: Với những kết quả hoạt động trong tháng 3, tuổi trẻ Bình Phước đã đạt được những thành tích tốt nhất trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc thực hiện các công trình, phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn tại địa phương, đơn vị; tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đồng hành với thanh niên

Nhằm cung cấp cho học sinh những quy định của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và những điều thí sinh cần chuẩn bị; các phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và sức khỏe mùa thi; thủ tục nhập học, các quy định về học phí, cơ hội nhận học bổng..., Tỉnh đoàn phối hợp Báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT Bình Phước và Trường đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” năm 2019 tại 36 trường THPT, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thu hút 12.380 học sinh tham gia. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn nghề, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên tại địa phương. Nội dung chủ yếu như: Triển khai các thông tin chính sách của Nhà nước về học nghề, giải quyết việc làm, thủ tục vay vốn giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, các hoạt động đào tạo nghề, tình hình lao động, thông tin tuyển dụng lao động, tổ chức tiếp nhận, đăng ký cho người lao động có nhu cầu về học nghề, việc làm và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Ngoài ra, trong Tháng thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã phối hợp Công ty Dê cười (Bình Long) tổ chức chương trình hợp tác xây dựng mô hình kinh tế trong thanh niên. Trong chương trình, Công ty Dê cười đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 5 huyện, thị xã (Hớn Quản, Bình Long, Chơn Thành, Lộc Ninh, Bù Đốp) nhằm mở rộng, phát triển thương hiệu, hỗ trợ các huyện, thị xã trong việc chăn nuôi dê, hình thành chuỗi liên kết, hỗ trợ đầu ra cho các địa phương khi nuôi dê, hỗ trợ con giống, hướng dẫn cách thức nuôi và chăm sóc dê... Hội phối hợp Cơ sở Đan Lát Minh Nguyễn (Bình Long) tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho thanh niên. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thành lập được 3 câu lạc bộ đan lát tại Hớn Quản, Bình Long. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ tiếp tục thành lập thêm các câu lạc bộ tại huyện Đồng Phú, Bù Đăng...

Anh Mai Xuân Tuân cho biết thêm: Thông qua các hoạt động của Tháng thanh niên đã góp phần khẳng định vị trí của tổ chức đoàn và vai trò của tuổi trẻ tỉnh Bình Phước trong quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước. Các hoạt động đều nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng hành, hỗ trợ, tài trợ của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp. Hầu hết cơ sở đoàn đều chủ động trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; huy động được nhiều nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ, tài trợ các hoạt động, phong trào.

Vũ Hằng

  • Từ khóa
2239

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu