Thứ 5, 18/04/2024 09:01:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:24, 07/10/2015 GMT+7

Dấu ấn trí thức trẻ tình nguyện tại Binh đoàn 16

Thứ 4, 07/10/2015 | 08:24:00 840 lượt xem
BP - Việc triển khai đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Binh đoàn 16 là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.


Đội thanh niên tình nguyện khám, cấp thuốc miễn phí cho các hộ chính sách và đồng bào DTTS ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú

Phát huy vai trò trí thức trẻ

Gắn kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn khu kinh tế quốc phòng, việc triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2010-2016 của Binh đoàn 16 đã thực hiện được 3 đợt và đạt một số kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện dự án được lãnh đạo Binh đoàn 16 tiến hành công khai, chặt chẽ, nghiêm túc; chủ động phối hợp với UBND và Tỉnh đoàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước nhằm tuyên truyền, vận động, tuyển chọn, tập huấn cho đội trí thức trẻ tình nguyện. Đồng thời, lãnh đạo ban dự án quản lý, chia tổ, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi trí thức trẻ phát huy vai trò xung kích trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ.

Trải qua 3 đợt của dự án, Binh đoàn đã tuyển chọn được 100 trí thức trẻ tập trung chủ yếu ở nhóm ngành nghề: nông nghiệp, tài chính - kế toán, văn hóa xã hội, y dược, công nghiệp, điện, nước. Trong hội nghị sơ kết đợt 3, Đại tá Phạm Xuân Bình, đại diện Ban quản lý Dự án 174/BQP cho rằng: “Trí thức trẻ được đào tạo chính quy tại các trường trong cả nước và nhận thức đúng đắn mục tiêu của dự án nên kết quả đề ra đều thực hiện khá khả quan”.

Hầu hết tổ trí thức trẻ tình nguyện nơi Binh đoàn 16 đứng chân đã tích cực tham gia cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tự quản, tự rèn”, duy trì thường xuyên các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chiến dịch hè tình nguyện”, “Xuân tình nguyện”, “Tết biên cương”... Qua đó, khẳng định vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Binh đoàn 16 chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hiệu quả từ thực tiễn

Binh đoàn 16 ngày 1-10 sơ kết đợt 3 Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Binh đoàn” từ năm 2010-2020 (Dự án 174/BQP). Tại hội nghị, Ban quản lý dự án đã biểu dương và tặng thưởng 8 trí thức trẻ có thành tích xuất sắc gồm: Võ Ngọc Trầm, Đỗ Thị Chiến, Trung đoàn 717; Chế Hoàng Anh, Trần Văn Hưng, Trung đoàn 719; Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trương Ngọc Sơn, Trung đoàn 720; Lê Cảnh Tâm, Thiều Thị Thu Hòa, Trung đoàn 726.

Bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, đội trí thức trẻ Binh đoàn 16 đã chủ động phối hợp với địa bàn cơ sở tổ chức tuyên truyền vận động, hướng dẫn cho nhân dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân, tỉa chồi, làm cành các loại vườn cây: cao su, cà phê, chanh không hạt... thu hái, bảo quản sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm... với 58 buổi/450 lượt người tham gia. Anh Đinh Chí Tình, Tổ trưởng Tổ trí thức trẻ Trung đoàn 717, huyện Bù Đốp cho biết: “Bên cạnh nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, đội trí thức trẻ tình nguyện Trung đoàn 717 đã cùng với cơ sở đoàn đơn vị, đội sản xuất tham gia mô hình “Trồng bắp đạt sản lượng 12 tấn/ha” góp phần quan trọng vào việc tăng gia sản xuất và gây quỹ để tham gia hoạt động xã hội nhân các ngày lễ lớn”.

Đội trí thức trẻ tình nguyện của Binh đoàn 16 còn phối hợp với chính quyền địa phương sửa chữa, nâng cấp hơn 15km đường liên thôn; tổng dọn vệ sinh, nâng cấp các công trình cộng đồng dân sinh; cùng với giáo viên xuống các thôn, ấp vận động người dân đưa con em trong độ tuổi đến trường. Bên cạnh đó, mở các lớp ôn tập và sinh hoạt hè cho học sinh từ lớp 1-5; tổ chức quyên góp quần áo cũ, tặng sách, bút, hỗ trợ các em hoàn cảnh khó khăn học giỏi, tổng trị giá 15,3 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, trí thức trẻ tình nguyện Trung đoàn 720 (Đắk Nông) cho biết: Nhân Tháng hành động dân số - trẻ em, Tổ trí thức trẻ tình nguyện Trung đoàn 720 đã phối hợp với trạm y tế của đơn vị, địa phương hướng dẫn nhân dân về kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường với 60 buổi/300 lượt người; tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người thuộc diện chính sách, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi.

Không chỉ tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế -xã hội, giáo dục, trí thức trẻ tình nguyện, Trung đoàn 720 còn tạo không khí sôi nổi cho địa phương khi tích cực tham gia các buổi giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Đồng thời, vận động nhân dân xây dựng nếp sống mới, xung kích trong thực hiện 6 nhiệm vụ của đội viên và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Tại buổi sơ kết, Đại tá Hà Huy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh binh đoàn, căn dặn trí thức trẻ phải không sợ khó, thực hiện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Bằng tinh thần trách nhiệm, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ là sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh trên vùng dự án, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xứng đáng với tên gọi “Bộ đội Cụ Hồ” của đồng bào Nam - Tây Nguyên”. 

 Đình Tâm

  • Từ khóa
81593

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu