Thứ 7, 20/04/2024 08:37:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:09, 31/12/2019 GMT+7

Dấu ấn sức trẻ thời hội nhập

Thúy Ngọc
Thứ 3, 31/12/2019 | 14:09:00 185 lượt xem
BP - Bằng sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn ghi dấu ấn trên mọi lĩnh vực hoạt động và công tác; rèn luyện, trau dồi đạo đức, năng lực để cống hiến và trưởng thành; tích cực hướng về cơ sở vì cuộc sống cộng đồng.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐVTN

Từ tháng 7-2019 đến nay, đoàn các cấp trong khối đã chủ động tuyên truyền, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn đến 100% đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Tổ chức các lớp bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị cho thanh niên đặc biệt là khối trường học; tích cực tuyên truyền, phát động các hoạt động thi đua trong khối... qua đó tăng cường công tác giáo dục thanh niên về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đoàn khối tổ chức cho trên 100 lượt ĐVTN tham gia dọn vệ sinh, dâng hương và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 100% cơ sở đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa giáo dục thiết thực như: về nguồn, gặp gỡ giao lưu với các nhân chứng lịch sử, xem phim tư liệu, thi viết về các gương anh hùng liệt sĩ, truyền thống đấu tranh của dân tộc, truyền thống của Đảng, của Đoàn; tìm hiểu lịch sử về mảnh đất Bình Phước anh hùng... Cùng với đó, tổ chức hội thi thanh niên với văn hóa giao thông; thi tìm hiểu về pháp luật đất đai, hôn nhân và gia đình; tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS... để nâng cao ý thức pháp luật trong ĐVTN, tránh xa các tệ nạn xã hội, xây dựng hoài bão, lý tưởng.

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng đại diện tổ chức Công đoàn, Chi đoàn Sở Xây dựng, Thị đoàn Phước Long bàn giao nhà cho hộ anh Điểu Sơn (1993) ở thôn 7, xã Long Giang - Ảnh: Tuyết Ly

Phát huy thế mạnh trong tổ chức và tham gia thực hiện phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua các việc làm thiết thực như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày thứ năm lao động cộng sản”..., Đoàn khối đã vận động tặng tủ sách, xe đạp và trao quà tặng học sinh tại huyện Bù Gia Mập với tổng trị giá 50 triệu đồng. Phối hợp Chi đoàn Sở Xây dựng tặng 1 căn nhà nhân ái tại thị xã Phước Long trị giá 60 triệu đồng; phối hợp sửa 3 căn nhà trị giá 90 triệu đồng tại huyện Phú Riềng và Hớn Quản; huy động 100 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện. Ở cấp cơ sở đã trồng 300 cây xanh; tổ chức 40 đợt dọn vệ sinh thu hút 600 ĐVTN tham gia; tặng 60 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 12 đợt về nguồn. Vận động tặng 62 suất học bổng trị giá 36 triệu đồng cho học sinh. Các cơ sở đoàn còn thường xuyên tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sân chơi bổ ích cho trẻ em ở vùng khó khăn, dân tộc thiểu số...

100% ĐVTN đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khối đăng ký hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các cuộc thi như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Sáng tạo khoa học, kỹ thuật”,  “Tin học trẻ”, “Ngày hội sáng tạo trẻ”, “Cải cách hành chính”... Đoàn khối có 6 ĐVTN tham gia hội thi tin học trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức và đạt 1 giải nhất cá nhân, 1 giải khuyến khích toàn đoàn; tổ chức tuyên dương trong thực hiện tốt phong trào “Sáng tạo trẻ” và “4 nhất”... 

ĐVTN là học sinh, cán bộ, giáo viên trẻ thuộc khối trường học duy trì phong trào “Thi đua dạy tốt - học tốt” thông qua các hội thi Olympic, rung chuông vàng, duy trì hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động theo sở thích, sở trường, đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hay được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy và học tập. Đoàn khối phát động đoàn viên cập nhật 300 sáng kiến, hiến kế vào ngân hàng ytuongsangtao.com.vn do Trung ương Đoàn phát động.

Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, toàn khối tổ chức được 4 đợt giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới với tổng trị giá 150 triệu đồng... từ đó thắt chặt thêm tình đoàn kết và nêu cao trách nhiệm của hậu phương.

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đoàn khối luôn chú trọng thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, 90% bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trên 60% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. ĐVTN luôn ý thức tự học, tự rèn, trau dồi kiến thức, nâng cao hiệu quả công tác, học tập. Hằng năm có trên 95% ĐVTN là học sinh khối 12 của các trường trực thuộc đậu tốt nghiệp phổ thông, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, tiêu biểu nhất là học sinh Đoàn trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài).

Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất theo Quyết định số 55-QĐ/TĐ-XDĐ ngày 29-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trên cơ sở sáp nhập Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh. ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh và học sinh đang học tập tại các trường cao đẳng nghề và THPT cấp tỉnh. Hiện nay, Đoàn khối có 78 cơ sở đoàn trực thuộc với tổng 4.250 ĐVTN.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn mùa thi, tọa đàm, giao lưu với những gương điển hình, cựu học sinh thành đạt nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nghề nghiệp và việc làm. Ngoài ra, để khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập, đặc biệt là học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hằng năm Đoàn khối tổ chức các hoạt động giao lưu, tuyên dương, tặng quà và trao học bổng tặng học sinh xuất sắc.

Ngoài ra, Đoàn khối thực hiện tốt chương trình đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Cụ thể: tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” tại Khu công nghiệp Đồng Xoài nhân tết Trung thu trao 200 phần quà, 20 suất học bổng với tổng trị giá trên 30 triệu đồng và tổ chức sân chơi cho 300 thiếu nhi là con của thanh niên công nhân. Đoàn khối cũng tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn gắn với về nguồn tại Khu căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh) cho cán bộ, đoàn viên khối trường học.

Thực hiện tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Đoàn khối thường xuyên phát động các phong trào hành động cách mạng tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ, đoàn viên rèn luyện, bồi dưỡng giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng. Thông qua việc đánh giá, xếp loại hằng năm, các cơ sở đoàn đã bình xét và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để xem xét, kết nạp. Năm 2019, Đoàn khối có 62 cơ sở đoàn trực thuộc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 cơ sở đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10 cơ sở đoàn hoàn thành nhiệm vụ (100% khối doanh nghiệp).

Anh Nguyễn Công Đồng, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: Chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2025, Đoàn khối phấn đấu giới thiệu cho Đảng 200 đoàn viên ưu tú, trong đó 90 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Ban chấp hành các cơ sở đoàn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng và chính quyền cơ quan tại đơn vị. Các cấp bộ đoàn trong khối làm tốt công tác giới thiệu cán bộ đoàn tham gia nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

  • Từ khóa
84134

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu