Thứ 5, 28/03/2024 19:26:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:15, 26/08/2019 GMT+7

Đánh vợ còn trộm cắp tài sản của công an

Thứ 2, 26/08/2019 | 09:15:00 135 lượt xem
BP - Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh ngày 23-8 mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoài Nhanh (34 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Khoảng tháng 6-2013, Nguyễn Hoài Nhanh và Điểu Thị Vin (32 tuổi, ngụ huyện Bù Gia Mập) sống chung như vợ chồng tại xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Trong quá trình sống chung, Nhanh nói dối với chị Vin mình tên là Nguyễn Thanh Phong. Khoảng 8 giờ ngày 16-4-2014, Nhanh cùng anh trai của chị Vin đi Đồng Xoài chơi, đến khoảng 16 giờ cùng ngày về, rồi cùng uống rượu.

Nguyễn Hoài Nhanh tại phiên tòa ngày 23-8

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, chị Vin đi nhặt điều về thấy Nhanh đang ngồi uống rượu thì hỏi: “Hồi sáng giờ đi đâu?”, Nhanh trả lời “Đi Đồng Xoài chơi”. Chị Vin lại hỏi: “Đi Đồng Xoài đã xài hết tiền chưa?” thì Nhanh không trả lời. Nhanh tiếp tục ngồi uống rượu, sau đó qua nhà bà Điểu Thị D’rơi (mẹ chị Vin) ở cạnh bên để cắm sạc điện thoại. Khi đi qua phòng bếp, chị Vin dùng tay trái nắm lấy cổ áo, tay phải tát vào mặt Nhanh một cái. Nhanh cúi xuống nhặt cây chổi tre đánh lại thì bị chị Vin giật lấy cây chổi vứt đi. Nhanh lấy cây xà bất (dụng cụ sạc cỏ) có cán bằng tre, lưỡi bằng kim loại dựng ở gần cửa nhà bếp đánh 1 cái vào đầu chị Vin. Chị Vin té xuống đất bất tỉnh, bị giập xuất huyết não đỉnh phải - tụ khí nội sọ, thương tích 41%. Bà D’rơi nhìn thấy nên chạy xuống bếp. Nhanh vứt cây xà bất rồi bế chị Vin lên xe cùng người thân chở đến Trạm Y tế xã Đắk Ơ cấp cứu.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nhanh bị Công an xã Đắk Ơ đưa về trụ sở làm việc. Đến khoảng 1 giờ ngày 17-4-2014, lợi dụng sơ hở, Nhanh đã trộm điện thoại di động của anh Bùi Văn Cường (công an viên xã Đắk Ơ) rồi bỏ trốn và bị bắt giữ ngay sau đó. Khi bị bắt, Nhanh khai mình là Nguyễn Thanh Phong.

Ngày 20-8-2014, TAND huyện Bù Gia Mập xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Phong 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 11-5-2015, TAND tỉnh xét xử Phong về tội “Giết người”.

Tháng 7-2017, Trại giam Tống Lê Chân (thuộc Tổng cục Thi hành án hình sự, Bộ Công an) đóng trên địa bàn xã Minh Tâm (Hớn Quản) gửi thông báo kết quả thi đua chấp hành hình phạt tù năm 2016 của Phong về địa phương thì mới phát hiện Nguyễn Thanh Phong tên thật là Nguyễn Hoài Nhanh.

Ngày 8-11-2018, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh ra quyết định tái thẩm hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Bù Gia Mập và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra, truy tố, xét xử theo thủ tục chung. Qua xác minh nhân thân, trước đó, năm 2010, Nguyễn Hoài Nhanh từng bị TAND thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 4 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại phiên tòa, Nhanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như việc khai tên giả trước đó. Qua xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoài Nhanh 12 năm tù về tội “Giết người” và 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hình phạt 13 năm tù, bên cạnh đó, Nguyễn Hoài Nhanh còn phải bồi thường cho chị Điểu Thị Vin 54 triệu đồng.

Đức Hinh

  • Từ khóa
32213

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu