Thứ 5, 28/03/2024 18:12:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:50, 26/12/2017 GMT+7

Đánh chết người vì nghi chạy xe nẹt pô

Thứ 3, 26/12/2017 | 10:50:00 312 lượt xem

BP - Khoảng 20 giờ ngày 19-12, anh Bùi Văn Lợi (SN1984), thường trú ấp 6, xã Lộc Hưng, điều khiển xe môtô chở anh Mai Thanh Được (SN1994), thường trú ấp 2, xã Lộc Điền, cùng huyện Lộc Ninh, tạm trú ấp 6, xã Lộc Hưng, đi làm thuê từ ấp 1, xã Lộc Hưng về. Khi đến ấp 6, xã Lộc Hưng (cách nhà khoảng 300m) thì gặp Phạm Đức Lợi (thường gọi là Cuki, SN1994, thường trú ấp Tân Mai, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh) điều khiển xe môtô chở 2 người bạn (chưa rõ nhân thân) chặn xe gây chuyện đòi đánh anh Lợi vì cho rằng trước đó anh Lợi chạy xe môtô nẹt pô. Lúc này, anh Võ Văn Thành (SN1982) và anh Nguyễn Văn Thắng (SN1995) cùng ngụ ấp 6, xã Lộc Hưng (gần nhà anh Lợi) can ngăn, nói anh Lợi chở anh Được đi về nhà; còn Lợi (Cuki), anh Thắng và anh Thành đi về nhà anh Thành ở gần đó tiếp tục nhậu cùng một số người bạn của Lợi (Cuki).

Khoảng 15 phút sau, Lợi (Cuki) đi bộ ra đường (trước nhà anh Thành) lại thấy anh Lợi chạy xe môtô 1 mình đến thì chặn lại rồi dùng gậy tầm vông đánh vào đầu và mặt anh Lợi gây thương tích. Nghe tiếng ồn ào nên mọi người chạy ra, đưa anh Lợi đến Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh cấp cứu (còn Lợi (Cuki) đã bỏ trốn ngay sau đó). Do vết thương nặng nên anh Lợi được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. đến ngày 24-12-2017 anh Lợi tử vong.

Công an huyện Lộc Ninh đang truy xét Lợi (Cuki) để xác minh làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Văn Hùng

  • Từ khóa
33638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu