Thứ 6, 19/04/2024 19:32:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:30, 12/07/2018 GMT+7

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: 136 cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7

Thứ 5, 12/07/2018 | 09:30:00 920 lượt xem
BP - Sáng 11-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ khối. 136 học viên là bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; Ban Thường vụ Đoàn khối, Hội Cựu chiến binh khối tham gia học tập.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã làm rõ những quan điểm, mục tiêu, điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản 3 nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 19-5-2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết, sau lớp học này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục mở lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII cho đảng viên của 38 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối. Tất cả cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Người đứng đầu các cấp ủy đảng phải xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện được quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

B.T

  • Từ khóa
21441

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu