Thứ 3, 23/04/2024 23:50:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:18, 28/12/2016 GMT+7

Đảng ủy Binh đoàn 16 tổ chức phiên họp cuối năm

Huỳnh Vân - Anh Đức
Thứ 4, 28/12/2016 | 14:18:00 1,586 lượt xem
BPO - Sáng ngày 28-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã tổ chức phiên họp cuối năm 2016.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

2016 là năm đánh dấu những bước ngoặt của Binh đoàn 16 trong thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Binh đoàn đã bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Binh đoàn thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Nam Tây Nguyên - Bình Phước.

Toàn cảnh phiên họp cuối năm

Binh đoàn đã thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá trong chăm sóc vườn cây, mang lại lợi ích kinh tế cao. Trong năm, giá trị sản xuất của binh đoàn ước đạt 120% kế hoạch, doanh thu ước đạt 122%, thu nhập người lao động được nâng cao.

Đặc biệt, năm 2016, binh đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu công ty đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt theo Quyết định số 498/QĐ-BQP ngày 3-2-2016, thành lập thêm các cơ quan chức năng và 4 đơn vị trực thuộc; mở rộng sản xuất, kinh doanh sang một số lĩnh vực như: Thăm dò địa chất, phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, rà phá, xử lý bom, mìn, vật nổ…

Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chỉ đạo hội nghị

Đơn vị cũng đầu tư hơn 15 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa nhiều khu di tích lịch sử, trường học, chống hạn hán và khám, chữa bệnh cho nhân dân các địa phương trên địa bàn đóng quân.

Chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Phương Nam biểu dương và đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, sản xuất kinh doanh, giúp dân xóa đói giảm nghèo của Binh đoàn 16. Trung tướng yêu cầu, trong năm 2017, binh đoàn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ kinh tế quốc phòng, đặc biệt trong công tác phối hợp với các đơn vị vũ trang địa phương của địa bàn Quân khu 5 và Quân khu 7 xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tuyến biên giới Nam Tây Nguyên - Bình Phước. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu công ty; tiếp tục xây dựng vùng dự án kinh tế - quốc phòng thành vùng kinh tế trọng điểm; tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới Tổ quốc.

  • Từ khóa
7686

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu