Thứ 7, 20/04/2024 14:24:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:00, 17/02/2017 GMT+7

Đảng ủy Binh đoàn 16 kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Anh Đức
Thứ 6, 17/02/2017 | 17:00:00 2,577 lượt xem
BPO - Ngày 17-2-2017, Đảng ủy Binh đoàn 16 đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Đại tá Hà Huy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn chủ trì hội nghị.

Đại tá Hà Huy Tân, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn chủ trì hội nghị

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trung thực, khách quan, tự phê bình và phê bình, hội nghị chỉ rõ những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị cho hội nghị. Đồng thời thẳng thắn phân tích, đánh giá, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, từng đồng chí đảng ủy viên và các đồng chí trong Bộ tư lệnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động của đơn vị. Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, tập trung vào 27 biểu hiện được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để đánh giá nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Đại tá Phạm Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn kiểm điểm, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Ngay sau hội nghị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 đã lựa chọn một số nội dung có tính đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Được biết, các đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ Binh đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xong trước ngày 22-2-2017.

  • Từ khóa
17387

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu