Thứ 6, 29/03/2024 01:54:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:18, 09/03/2018 GMT+7

PHÓNG SỰ ẢNH

Đắng lòng vì tiêu chết hàng loạt

Đông Kiểm
Thứ 6, 09/03/2018 | 06:18:00 216 lượt xem
BP - Mặc dù chưa bước vào cao điểm của mùa khô nhưng hồ tiêu trên địa bàn huyện Bù Đốp đang chết hàng loạt. Đặc biệt, 2 xã có diện tích hồ tiêu lớn nhất của Bù Đốp là Tân Thành và Tân Tiến đang đối mặt với tiêu chết nhanh, chết chậm nhưng vô phương cứu chữa.

Hiện tại, Tân Tiến có 33 ha hồ tiêu đã chết, Tân Thành có 82.945 nọc tương đương 40 ha hồ tiêu, của 205 hộ đã chết. Chủ tịch Hội nông dân 2 xã Tân Thành và Tân Tiến lo lắng hồ tiêu trên địa bàn còn tiếp tục chết nhanh, chết chậm trong thời gian tới. Nhiều nông hộ đầu tư đến 50 triệu đồng tiền thuốc/ha để cứu với nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, nhưng người trồng tiêu ở Bù Đốp vẫn đang bất lực nhìn tiêu chết.

Người trồng tiêu đang mong đợi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu giúp nông dân duy trì vườn tiêu.

Anh Bùi Quang Cảnh, ấp Tân Đông, xã Tân Tiến thẫn thờ nhìn 1.500 nọc tiêu 6 năm tuổi, được đầu tư 50 triệu đồng tiền thuốc chữa trị, nhưng tất cả vẫn ra đi trong sầu héo.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Tân Thành khảo sát tình trạng hồ tiêu đang chết hàng loạt trên địa bàn xã và hội vẫn chưa tìm được giải pháp khắc phục.

Cả đời gắn bó với hồ tiêu, nhưng lão nông Ngô Minh Phượng vẫn không biết điều gì đang xảy ra trên vườn tiêu của gia đình mình. 

Anh Ngô Minh Hùng, ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến lo lắng nợ nần sau khi 1.300 nọc tiêu từ 4-6 năm tuổi lần lượt chết khô.

1.300 nọc tiêu từ 4-6 năm tuổi của gia đình anh Ngô Minh Hùng, ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành chỉ còn lưu lại dấu vết trên ngọn cây nọc.

  • Từ khóa
93505

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu