Thứ 6, 29/03/2024 09:11:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:32, 08/10/2019 GMT+7

Đăng Hà: Khởi công “Sân trường nghĩa tình”

Thứ 3, 08/10/2019 | 06:32:00 234 lượt xem
BP - Tập thể giáo viên Trường tiểu học Đăng Hà, xã Đăng Hà (Bù Đăng) cùng với cha mẹ học sinh vừa tổ chức khởi công làm sân trường tại điểm chính ở thôn 5.

Với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, tạo niềm vui cho học sinh mỗi ngày đến trường, Chi đoàn giáo viên Trường tiểu học Đăng Hà đã tham mưu Ban giám hiệu trường tổ chức vận động giáo viên, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân góp quỹ làm sân trường để các em sớm có chỗ vui chơi, tập thể dục. Sau hơn 1 tháng vận động, trường đã khởi công làm sân tại điểm chính ở thôn 5.

Giáo viên và phụ huynh cùng làm sân trường

​​Thầy Phan Công Hiếu, Hiệu trưởng trường cho biết: Điểm chính của trường hiện có 250 học sinh, trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Trường xây dựng cách đây hàng chục năm nhưng vẫn chưa làm sân do không có kinh phí. Mặt sân gập ghềnh, mùa nắng bụi, mùa mưa trơn trượt, học sinh dễ bị té. Thương các em, trường vận động mỗi giáo viên hỗ trợ tối thiểu 1 bao xi măng, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện công trình ý nghĩa này.

Sau hơn 1 ngày lao động với tinh thần khẩn trương, giáo viên và phụ huynh đã làm được 450m2, kinh phí gần 100 triệu đồng mua vật liệu như: cát, đá, xi măng... Hiện nay, trường còn hơn 2.000m2 sân, trong đó điểm chính 1.400m2, điểm lẻ tại thôn 4 hơn 600m2 chưa có kinh phí đổ bê tông. Tại điểm lẻ có 9 lớp với 188 học sinh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều em được trường tổ chức “bếp ăn tình thương” ăn trưa tại trường. Trường rất mong nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để làm tiếp phần sân còn lại, tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

 Lê Hoàng

  • Từ khóa
88997

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu