Thứ 7, 20/04/2024 20:02:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:14, 04/03/2011 GMT+7

Việt Nam tặng huân, huy chương cho công dân Nga

Thứ 6, 04/03/2011 | 15:14:00 1,339 lượt xem
 
 Nguyên Chủ tịch Học viện Khoa học Kỹ thuật
Liên bang Nga, ông Boris Nikitin nhận
Huân chương Hữu nghị
 Ngày 3-3, lễ trao tặng Huân chương Lao động, Huân chương Hữu nghị và Huy chương cho các công dân Nga vì “đã có đóng góp tích cực trong hợp tác đào tạo, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần phát triển ngành dầu khí Việt Nam, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga” đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam và trụ sở Tập đoàn dầu khí Gazprom ở Mátxcơva.

Các công dân Nga được trao tặng Huân chương lần này gồm có Chủ tịch điều hành Tập đoàn dầu khí Gazprom, ông Aleksey Miller-Huân chương Lao động hạng nhất; Tổng Giám đốc Công ty ZAO Gazprom Zarubezhneftegaz, ông Valery Gulev-Huân chương Lao động hạng nhì; Nguyên Chủ tịch Học viện Khoa học Kỹ thuật Liên bang Nga, ông Boris Nikitin-Huân chương Hữu nghị; Công ty liên doanh điều hành VietGazprom-Huân chương Lao động hạng ba.

Ông Feliks Arzhanov, nguyên Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro (Petrovietnam) được truy tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bùi Đình Dĩnh nêu rõ cùng với quan hệ chính trị hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt - Nga, quan hệ kinh tế song phương trong những năm gần đây cũng phát triển nhanh chóng, trong đó Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro là một ví dụ tiêu biểu cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai quốc gia trong lĩnh vực dầu khí.

Việc trao tặng những phần thưởng cao quý của nhà nước Việt Nam thể hiện sự đánh giá cao và sự biết ơn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp của những người bạn Nga vào việc tăng cường, củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga.

Về phần mình, ông Boris Nikitin bày tỏ cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận của lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với cá nhân ông, vui mừng vì thấy Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, đồng thời cho rằng những người được tặng thưởng hôm nay đã có những đóng góp nhất định vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
4904

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu