Thứ 6, 29/03/2024 07:29:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:38, 05/06/2018 GMT+7

Đảng bộ xã Tân Lập “nói đi đôi với làm”

Thứ 3, 05/06/2018 | 08:38:00 1,262 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về học và làm theo Bác, thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Lập (Đồng Phú) đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng bộ xã Tân Lập hiện có 470 đảng viên sinh hoạt tại 18 chi bộ trực thuộc. Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Đảng bộ xã thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hằng năm đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp thực tế của địa phương. UBND xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch “xây dựng chính quyền thân thiện” gắn với cải cách thủ tục hành chính và xây dựng người cán bộ, công chức tận tụy với nhân dân. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt việc nói cảm ơn khi nhân dân đóng góp ý kiến, nói xin lỗi khi làm sai hoặc để chậm trễ công việc của người dân; gửi thư chúc mừng người dân khi có việc hỷ, thư chia buồn đối với gia đình có người thân từ trần. Thực hiện chương trình đột phá theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện “Tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp”, xã đã triển khai dự án chăn nuôi bò cho 30 hộ dân từ Quỹ hỗ trợ nông dân với tổng vốn 2 tỷ đồng. Xây dựng công trình chào mừng 20 năm tái lập tỉnh Bình Phước (tuyến đường tránh trước cổng Trường tiểu học Tân Lập A) với tổng chiều dài 120m, trị giá 51 triệu đồng từ nguồn vận động các doanh nghiệp, phụ huynh, công lao động của đoàn thanh niên xã.

Đảng bộ xã Tân Lập tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác năm 2017

Ông Trần Văn Xuân, Bí thư Chi bộ ấp 2 chia sẻ: Học và làm theo Bác, chi bộ đã tổ chức cho đảng viên đăng ký thực hiện ít nhất một việc trong ấp. Năm 2017, nhân dân trên địa bàn giúp nhau 420 cây - con giống, 80 ngày công lao động; cho vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp 521,3 triệu đồng; bán thiếu phân bón, thuốc trừ sâu 30 triệu đồng; vận động tặng 4 sổ tiết kiệm cho hộ hoàn cảnh khó khăn...

Hội Cựu chiến binh xã duy trì tốt Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”, phối hợp vận động xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên cựu chiến binh Trường Sa. Hội Chữ thập đỏ hằng tháng vận động gạo hỗ trợ 21 đối tượng khó khăn (120kg/tháng), vận động các tiểu thương chợ Tân Lập ủng hộ lương thực, thực phẩm duy trì bếp ăn tình thương tại Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú, trị giá 4,8 triệu đồng/tháng... Xuất phát từ lòng yêu thương, giúp đỡ những người bệnh, Câu lạc bộ “Hiến máu tình nguyện” ra đời và hoạt động hiệu quả với 32 thành viên. Trong đó có những “gia đình hiến máu” tiêu biểu như hộ anh Hồ Tấn Phương (ấp 3) với 42 lần hiến máu...

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Bá Cường cho biết: Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05, đến nay có thể khẳng định hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn có sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, có tinh thần phấn đấu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể và theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã xác định việc học và làm theo Bác trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...

Minh Hiền

  • Từ khóa
2127

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu