Thứ 5, 28/03/2024 22:18:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 05:45, 28/04/2015 GMT+7

Đảng bộ Nông trường cao su Minh Thành tổ chức đại hội lần thứ 15

Thứ 3, 28/04/2015 | 05:45:00 183 lượt xem
BPO - Ngày 27-4, Đảng bộ Nông trường cao su Minh Thành, trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc công ty; Đảng ủy các nông, lâm trường và 46 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ thuộc Đảng bộ nông trường được triệu tập.   

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ nông trường đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Hiện nông trường đang quản lý hơn 882 ha cao su đang khai thác, với 7 tổ sản xuất, được phân bố đều khắp tại địa bàn các xã Nha Bích, Minh Thành của huyện Chơn Thành. Nông trường tập trung làm tốt công tác chăm sóc, khai thác vườn cây đúng qui trình kỹ thuật. Kết quả đã khai thác, giao nộp gần 9.000 tấn mủ, đạt 130% kế hoạch; thu nhập bình quân đạt gần 7 triệu đồng/công nhân/ tháng.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ nông trường đề ra nghị quyết phấn đấu sản lượng mủ thu hoạch 3.500 tấn; tiền lương bình quân đạt 7 triệu đồng/người/ tháng trở lên; kết nạp 25 đảng viên mới; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

Nông trường thường xuyên tổ chức tặng quà, thăm hỏi công nhân khi ốm đau hoạn nạn, với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; tham gia hiến máu nhân đạo cho 300 lượt người, lấy được 200 đơn vị máu.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Nông trường Minh Thành đã kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 160%; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 5 năm liền.  

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Công Tấn tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư là đồng chí Nguyễn Thị Thắm.

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đảng bộ cấp công ty.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
51430

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu