Thứ 7, 20/04/2024 07:15:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:28, 11/02/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Dân vận tốt ở Đồn biên phòng Thanh Hòa

Thứ 2, 11/02/2019 | 15:28:00 1,845 lượt xem
BP - Đồn biên phòng Thanh Hòa, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Phước quản lý, bảo vệ 12,4km đường biên giới, nằm trên địa bàn xã Thanh Hòa (Bù Đốp). Mặc dù địa bàn phụ trách khá phức tạp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao; song những năm qua, tình hình an ninh trật tự ở Thanh Hòa luôn được giữ vững, không xảy ra tình trạng vi phạm chủ quyền biên giới, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đạt được kết quả đó có một phần đóng góp của những cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Hòa.

XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH

Ấp 3, xã Thanh Hòa những năm trước đây còn là điểm nóng về an ninh trật tự, thường xuyên vi phạm quy chế biên giới, nhiều đối tượng trộm cắp xe gắn máy mang qua biên giới tiêu thụ. Tình trạng người dân lén lút vượt biên sang Campuchia thuê đất trồng mì và vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra, tập trung chủ yếu ở những ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao, ấp biên giới. Trước tình trạng đó, Đồn biên phòng Thanh Hòa đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị định, chỉ thị, quy chế khu vực biên giới. Đơn vị đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tham mưu chính quyền địa phương thành lập Câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới”. Để duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, cán bộ, chiến sĩ cùng hội viên Hội Phụ nữ xã đến từng nhà dân tuyên truyền, vận động. Hằng năm, câu lạc bộ đều triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể theo quý và từng giai đoạn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, của hội phụ nữ cũng như Đồn biên phòng Thanh Hòa phát động. Nhờ sự tích cực hoạt động tuyên truyền của câu lạc bộ đã khơi dậy tinh thần đấu tranh, cảnh giác với tội phạm, nhân dân cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị sử dụng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, quy chế biên giới.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Điểm sáng biên giới” trao đổi nội dung phối hợp hoạt động

Bên cạnh đó, đơn vị luôn coi việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng biên là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Rõ nét nhất là “Chăn nuôi dê sinh sản” - mô hình giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 80 của Chính phủ đang được đồn thực hiện tại các ấp trên địa bàn xã Thanh Hòa. Từ thực tế đời sống kinh tế của nhân dân trên địa bàn, cấp ủy, chỉ huy đồn đã phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương chọn một số hộ nghèo để thực hiện mô hình. Bên cạnh hỗ trợ con giống, làm chuồng, đơn vị còn cử cán bộ Đội công tác vận động quần chúng thường xuyên bám nắm địa bàn hướng dẫn về kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, chăm sóc đàn dê phát triển tốt nhất. Từ năm 2016 đến nay, Đồn biên phòng Thanh Hòa đã tặng 6 cặp dê giống cho 3 hộ nghèo, tổng trị giá 12 triệu đồng, qua 3 năm đàn dê đã phát triển lên đến hàng trăm con, trở thành nguồn thu nhập chính, giúp các gia đình thoát nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Lộc (1956), là một trong những hộ nghèo của xã Thanh Hòa xúc động: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, lại thiếu đất sản xuất, ngày ngày vợ chồng đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Năm 2016, Đồn biên phòng Thanh Hòa tặng gia đình tôi một cặp dê giống. Nhờ sự động viên, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của cán bộ đồn biên phòng, đến nay đàn dê của gia đình tôi đã sinh sản được 25 con và đang phát triển khỏe mạnh”.

Thấy đây là mô hình phát huy hiệu quả, giúp các hộ được tặng dê sớm vươn lên thoát nghèo bền vững, Đồn biên phòng Thanh Hòa đang tiếp tục phối hợp khảo sát các hộ nghèo trên địa bàn để nhân rộng mô hình chăn nuôi dê, góp phần thực hiện đạt tiêu chí hộ nghèo trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Thanh Hòa.

CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Bên cạnh duy trì có hiệu quả các mô hình, đơn vị còn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Hằng năm, đơn vị đã trực tiếp vận động các đơn vị kết nghĩa, nhà hảo tâm thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có uy tín, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều phần quà có giá trị hàng trăm triệu đồng. Từ năm 2014 đến nay, đơn vị trích từ “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ 1 mẹ là thân nhân liệt sĩ mỗi tháng 15kg gạo; thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, đơn vị hỗ trợ 3 học sinh, trong đó có 1 học sinh người Campuchia mỗi tháng 500 ngàn đồng/em. Hiện 1 em đã đậu Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn giúp dân sửa chữa nhà ở, tu sửa đường liên ấp, thu hoạch mùa vụ, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới hàng ngàn ngày công lao động. Trưởng ấp 3, xã Thanh Hòa Nguyễn Thành Cừ phấn khởi: “Diện mạo của ấp cũng như đời sống nhân dân được như hôm nay có công rất lớn của BĐBP. Cán bộ, chiến sĩ hầu như có mặt trong các hoạt động của ấp, bà con nhân dân ở đây rất yêu quý BĐBP”.

Lương Sơn

  • Từ khóa
7833

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu