Thứ 6, 19/04/2024 06:23:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:40, 02/04/2019 GMT+7

Dân vận tốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Thứ 3, 02/04/2019 | 09:40:00 722 lượt xem
BP - Những năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Phước luôn xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trình độ dân trí của người dân cũng như nhân rộng các mô hình giúp nhân dân khu vực biên giới xóa đói, giảm nghèo bền vững chính là vấn đề then chốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

Quán triệt quan điểm “Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, là trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể”, những năm qua, BĐBP tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân về chủ quyền biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, các văn bản pháp lý liên quan đến chính sách đối ngoại, xây dựng và bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia... Đặc biệt đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới; ý nghĩa và kết quả công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia... Đồng thời đưa các nội dung thực hiện Ngày biên phòng toàn dân vào chương trình giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định.

Đại diện Bộ đội biên phòng tỉnh trao tặng bò giống cho người nghèo tại xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh

Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp các cấp, ngành, chính quyền cơ sở tham gia tổ chức 13 lớp bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt khu vực biên giới 7.452 buổi với 234.752 lượt người tham dự, tuyên truyền nhỏ lẻ được 25.650 hộ, tuyên truyền trên cụm loa truyền thanh ở các xã biên giới được 5.720 giờ, xây dựng 185 pa-nô, áp phích, 598 khẩu hiệu tuyên truyền. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp ngày càng phát triển sâu rộng.

NHIỀU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI

Thời gian qua, BĐBP luôn tích cực đi đầu trong công tác an sinh xã hội, hết lòng giúp đỡ, chăm lo đời sống nhân dân. Trên 15 xã biên giới thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, BĐBP đều đưa cán bộ biên phòng về tăng cường cho xã, trong đó có nhiều đồng chí nắm các chức danh chủ chốt trong đảng ủy, chính quyền xã. Đồng thời đẩy mạnh các mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Cán bộ nông nghiệp quân hàm xanh”, “Tay kéo biên phòng”... xây dựng các đề án phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, phối hợp ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở thực hiện nhiều hoạt động hướng về biên giới.

Với phương châm “Giúp đồng bào cũng chính là giúp mình”, những năm qua, lực lượng BĐBP ra sức giúp dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ dân trí, góp phần cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, xa, biên giới. Cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con từ phương thức canh tác, nuôi trồng đến vệ sinh nhà cửa, đường thôn, ấp; phối hợp với chính quyền, nhân dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, đầu tư cơ sở hạ tầng để từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Điểm nhấn trong các mô hình phát triển kinh tế, xã hội là “Ngân hàng bò giống cho người nghèo”, “Dê giống cho người nghèo”, “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”... Ngoài ra, theo thống kê từ năm 2009 đến nay, BĐBP tỉnh đã vận động, quyên góp xây dựng 455 căn nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội trị giá hơn 15 tỷ đồng, 4 trạm xá quân - dân y kết hợp, 2 phòng học trị giá hơn 4 tỷ đồng, tặng 10 bộ máy vi tính cho trường học, hơn 200 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; 8 bộ âm ly loa đài cho 8 ấp của xã Bù Gia Mập. BĐBP còn giúp hàng trăm ngày công lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, thu hoạch mùa vụ, sửa chữa, làm mới các tuyến đường nông thôn. Song song đó, ngoài duy trì hoạt động hiệu quả các phòng khám quân dân y kết hợp ở tất cả 3 tuyến biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, BĐBP còn phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức 79 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 24.700 lượt người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực biên giới của tỉnh và nhân dân, lực lượng vũ trang 3 tỉnh Tbong Khmum, Kratie, Mundulkiri, Vương quốc Campuchia, tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. BĐBP còn nhận đỡ đầu 69 học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 9 em của nước bạn Campuchia với mức tiền hằng tháng 500 ngàn đồng/em; tổ chức dạy xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 22 lớp với 729 học sinh.

Ngoài ra, từ nguồn kinh phí cán bộ, chiến sĩ tự đóng góp và quỹ vốn đơn vị đã duy trì mô hình “Ngân hàng bò giống cho người nghèo”, đến nay đã tổ chức tặng 41 con bò giống, hàng trăm con dê giống và các loại cây giống, hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, phân bón... cho người dân. Từ những nỗ lực của BĐBP nói riêng và cấp ủy chính quyền các cấp đã giúp nhiều gia đình khu vực biên giới giảm bớt khó khăn, từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhờ những cách làm hay, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới vững mạnh, giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc, vướng mắc trong nhân dân; biên giới được bảo vệ vững chắc và diện mạo các khu dân cư ngày một thay da, đổi thịt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Điều đó đã góp phần tạo thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, xây dựng khu vực biên giới bền vững toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Văn Phương (Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước)

  • Từ khóa
7946

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu