Thứ 5, 25/04/2024 15:13:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:47, 21/05/2016 GMT+7

Dân vận khéo ở Tân Hưng

Thứ 7, 21/05/2016 | 14:47:00 1,034 lượt xem
BP - Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Tân Hưng (Đồng Phú) được triển khai thực hiện hiệu quả, với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều cách làm “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực trên địa bàn xã được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng.

Người dân ấp Cây Cầy tham gia dọn vệ sinh đường giao thông nông thônNgười dân ấp Cây Cầy tham gia dọn vệ sinh đường giao thông nông thôn

Thời gian qua, chính quyền và nhân dân xã Tân Hưng tích cực thực hiện nhiều công trình mang lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống người dân, diện mạo nông thôn càng thêm khởi sắc. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2016, MTTQ và các đoàn thể đã vận động nhân dân ấp Suối Da làm cầu dân sinh trị giá 40 triệu đồng; làm đường liên ấp Suối Nhung - ấp Cây Cầy trị giá 25 triệu đồng; vận động tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo ở ấp Suối Nhung. Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, người dân được hỗ trợ vốn, giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ năm 2011-2015, toàn xã mở 6 lớp dạy nghề cạo mủ cao su, chăn nuôi gà, heo giải quyết việc làm cho 325 người, hỗ trợ 125 hộ trồng cây ca cao, trong đó mỗi hộ được hỗ trợ 300 cây ca cao và 90kg phân bón. Vận động nhà hảo tâm và nhân dân xây dựng 20 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết trị giá 220 triệu đồng; sửa chữa 5 căn nhà cho hộ nghèo; vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa ấp Suối Da trị giá hơn 150 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 100 triệu đồng). Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể đã vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 35,65 triệu đồng, tặng 96 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động giúp đỡ thường xuyên 11 đối tượng là người già cô đơn, người nghèo tàn tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng 18 triệu đồng. Vận động quỹ “Vì người nghèo” 43,92 triệu đồng. Các tổ chức, đoàn thể đã vận động gây quỹ 295,815 triệu đồng cho 107 hội viên vay để đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống góp phần xóa đói giảm nghèo.

Anh Nguyễn Đình Thế ở ấp Cây Cầy cho biết: Trước đây ai đã từng vào Tân Hưng, đi qua đoạn đường liên ấp Cây Cầy và Suối Nhung đều lắc đầu ngao ngán. Đoạn đường dài không quá 6km, rộng chừng 3m nhưng do nhiều đoạn có dốc cao, thẳng đứng nên chỉ sau vài cơn mưa là mặt đường ngập nước. Đặc biệt là cây cầu Ông Cam nối 2 ấp có 2 làn sắt nhỏ, mỗi làn chỉ một xe máy đi qua nhưng đã bị sập xuống suối một làn, còn một làn chênh vênh trên dòng nước.

Trước tình hình đó, ban mặt trận 2 ấp đã vận động được 127 triệu đồng, cộng với 3 triệu đồng từ nguồn vốn của UBND xã, cán bộ và nhân dân 2 ấp đã tập trung thuê máy ủi san lấp những đoạn đường hư hỏng, kè đá, đổ bê tông chân cầu, nâng cấp cầu Ông Cam lên thành 2 làn. Ngoài ra, mặt trận và các đoàn thể còn vận động nhân dân làm cống Suối Đôi đi đội 5; cầu bê tông Suối Rùa ở ấp Pa Pếch, tu sửa 10km đường giao thông nông thôn.

Ông Vũ Văn Toán, Trưởng khối dân vận xã Tân Hưng cho biết: Khi triển khai xây dựng “Dân vận khéo”, khối dân vận xã phân công từng cán bộ phụ trách trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn lựa chọn, xây dựng mô hình dân vận khéo phù hợp với từng đặc điểm địa bàn. Đồng thời, thực hiện tốt việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình, từ đó làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn xã.

Hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” trong xã đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Từ đó góp phần to lớn vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. 

Minh Hiền

  • Từ khóa
28302

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu